Văn Lâm dạy bạn nói 'em ế quá' bằng tiếng Việt

Từ Thái Lan, thủ thành Đặng Văn Lâm có cuộc gọi video nhằm chia sẻ kiến thức về vốn tiếng Việt của mình với các cầu thủ Hải Phòng là Adriano Schmidt và Martin Lo.

Tối 4/7, trung vệ Adriano Schmidt đăng đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và Đặng Văn Lâm. Cùng với Martin Lo, Văn Lâm có buổi dạy tiếng Việt khá thú vị dành cho cầu thủ Việt kiều Đức. Tiếp nối thành công trong công cuộc học tiếng Việt của những Việt kiều đi trước như Văn Lâm, Martin Lo và Adriano đang nỗ lực từng ngày cải thiện vốn từ của mình.

Từ Thái Lan, Đặng Văn Lâm chia sẻ về quá trình học tiếng Việt của mình từ khoảng 10 năm trước, khi anh mới từ Nga về tìm chỗ đứng ở các CLB V.League. Văn Lâm dạy Adriano: "Ở Việt Nam, khi nói chuyện với người lớn tuổi luôn phải dùng kính ngữ là từ "ạ". Ví dụ nói chuyện với cô, với chú hoặc anh chị luôn phải nói từ "ạ" để thể hiện sự tôn trọng. Nói chuyện với các huấn luyện viên hay cầu thủ lớn tuổi cũng như vậy".

 Đặng Văn Lâm thể hiện trình độ tiếng Anh và tiếng Việt trong lúc tâm sự với các đàn em ở Hải Phòng. Ảnh: Chụp màn hình.

Đặng Văn Lâm thể hiện trình độ tiếng Anh và tiếng Việt trong lúc tâm sự với các đàn em ở Hải Phòng. Ảnh: Chụp màn hình.

Để thay đổi không khí cho buổi học online, Văn Lâm dạy Adriano cách biểu đạt trạng thái chưa có bạn gái/gia đình bằng câu nói: "Em ế quá". Với trình độ tiếng Anh tuyệt vời của mình, Văn Lâm giải thích: "Em ế quá là cách nói hài hước thể hiện cho người đối diện biết mình chưa có bạn gái hoặc chưa có vợ, chưa lập gia đình. Hạn chế dùng từ "bồ" vì "bồ" ở Việt Nam có thể mang nghĩa tiêu cực".

Ngồi cạnh đồng đội, tiền vệ Martin Lo cũng tỏ ra bất ngờ khi nói anh chưa từng biết đến điều này từ ngày rời Australia về Việt Nam thi đấu. Martin và Adriano cười sảng khoái, tâm phục khẩu phục khả năng ngôn ngữ của Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm vốn là bạn thân của Adriano Schmidt và các cầu thủ Hải Phòng. Khi chuyển sang Thái Lan thi đấu cho Muangthong United từ năm 2019, Lâm vẫn giữ liên hệ với nhóm cầu thủ Việt kiều và thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi trong một vài dịp về nước.

Văn Lâm vẫn đang tập ở Thái Lan trong lúc chờ giải VĐQG Thai League trở lại. Anh là thủ môn số một ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-lam-day-ban-noi-em-e-qua-bang-tieng-viet-post1102917.html