Văn Lâm có đồng đội mới từng khoác áo Benfica

Câu lạc bộ Muangthong United thông báo họ đã chiêu mộ thành công Derley và Daisuke Sato nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hai của Thai League 2019.

Tiền đạo Derley năm nay 31 tuổi, có tên đầy đủ là “Vanderley Dias Marinho”. Trước khi cập bến Muangthong United, Derley khoác áo Benfica từ năm 2014-2017. Anh ra sân 15 trận cho gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha và ghi 1 bàn.

Derley từng khoác áo các CLB Brazil là Ceara, Tiradentes, Cruzeiro-RS và Madureira từ 2011, trước khi sang châu Âu tìm cơ hội mới. HLV Alexander Gama đặt kỳ vọng ở Derley: “Muangthong sẽ xếp Derley đá cắm, song cậu ấy có thể di chuyển rộng ra biên. Derley hứa hẹn là cơn đau đầu cho mọi đối thủ của Muangthong”.

Hai tân binh Derley và Sato của Muangthong.

Hai tân binh Derley và Sato của Muangthong.

Tân binh tiếp theo của Muangthong là Daisuke Sato, hậu vệ gốc Nhật Bản đang khoác áo đội tuyển Philippines. Sato trở về Đông Nam Á chơi bóng sau nhiều mùa giải chinh chiến tại các đội hạng dưới ở Đan Mạch và Romania.

Giám đốc điều hành Ronnarit Suewaja của Muangthong tiết lộ thương vụ chiêu mộ Sato: “Chúng tôi theo dõi Sato trong một năm qua, và trải qua quá trình dài để đưa cậu ấy cập bến Muangthong. Sato sẽ giữ vai trò quan trọng ở đội bóng trong thời gian tới”.

Thai League 2019 đã trôi qua được 15 vòng đấu. Muangthong gây thất vọng khi chỉ xếp vị trí 14 với thành tích thắng 4, hòa 2 và thua 9. Ở trận gần nhất gặp Trat, Muangthong giải hạn bằng chiến thắng 3-0.

Muangthong là nơi thủ môn Đặng Văn Lâm khoác áo sau khi rời Việt Nam. Văn Lâm thể hiện phong độ ổn định trong khung gỗ, song không thể cứu Muangthong thoát thua vì hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm. Sau 15 trận, Văn Lâm đã vào lưới nhặt bóng 22 lần.

Đội của Văn Lâm thắng đậm tại Thai League Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng đồng đội tại Muangthong United giành chiến thắng với tỷ số 3-0 khi tiếp đón Trat FC trên sân nhà tại vòng 15 Thai League diễn ra chiều 22/6.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-lam-co-dong-doi-moi-tung-khoac-ao-benfica-post959946.html