Văn Lâm có chuỗi trận tệ nhất sự nghiệp, Công Phượng sắp có thầy mới

Trong số 3 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại nước ngoài ở mùa giải 2019 thì Đặng Văn Lâm và Nguyễn Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn cùng câu lạc bộ chủ quản. Thậm chí, thủ môn Văn Lâm còn phải trải qua chuỗi trận tệ hại nhất trong sự nghiệp cùng Muangthong United tại Thai League 2019.

Văn Lâm (áo hồng) đã trải qua chuỗi trận tệ nhất trong sự nghiệp cùng với Muangthong United.

Văn Lâm (áo hồng) đã trải qua chuỗi trận tệ nhất trong sự nghiệp cùng với Muangthong United.

Khác với tiền vệ Lương Xuân Trường thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị của Buriram United, thời gian vừa qua thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tục được trao cơ hội ra sân thi đấu. Cả 2 cầu thủ Việt Nam đều được đánh giá cao với những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ để giúp Muangthong United và Incheon United có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang phải đối mặt.

Với Đặng Văn Lâm, thất bại 1-2 trước đội đầu bảng Port hôm 20-4 vừa qua là trận thua thứ 4 liên tiếp của anh trong màu áo của Muangthong United ở mùa giải năm nay. Đây được xem là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp của thủ môn tuyển Việt Nam trong màu áo câu lạc bộ kể từ khi bắt đầu lại sự nghiệp tại đội bóng đất Cảng ở V.League 2016.

Theo những con số thống kê, sau 8 vòng đấu đầu tiên tại Thai League 2019, Muangthong United mới chỉ có 2 trận thắng và thua cả 6 trận đấu còn lại. Thành tích tệ hại này khiến đội bóng từng được đánh giá là ứng viên vô địch của mùa giải đã rơi thẳng xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ vọn vẹn 6 điểm có được. Đây là điều mà Ban lãnh đạo và các cổ động viên Muangthong United không thể nghĩ đến trước mùa giải 2019 bởi đội bóng này đã từng 5 lần vô địch Thai League và chưa từng rơi khỏi tốp 5 trên bảng xếp hạng kể từ khi giành vé thăng hạng lên thi đấu tại Thai League năm 2008.

Thành tích tệ hại thời gian qua đẩy Muangthong United đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League.

Khi còn khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng tại V.League, thủ môn Văn Lâm từng trải qua chuỗi 7 trận không thắng cùng đội bóng đất Cảng (từ vòng 15 đến vòng 21 mùa giải 2018). Tuy nhiên, thời điểm đó, Văn Lâm cùng Hải Phòng chỉ để thua 3 trận liên tiếp trước các đối thủ là Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. Thua tới 4 trận liên tiếp là điều mà thủ môn Việt kiều Nga chưa từng trải qua trong sự nghiệp của mình.

Với việc câu lạc bộ Muangthong United đã chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hàn Quốc - Yoon Jong-hwan làm tân huấn luyện viên trưởng, người hâm mộ Việt Nam hy vọng giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Văn Lâm sắp qua đi. Bởi bên cạnh sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, trong thời gian tới Văn Lâm cùng các đồng đội chỉ phải đối mặt với những đối thủ tầm trung là PTT Rayong (hạng 13), Prachuap (hạng 4), Samut Prakan City (hạng 5) hay Suphanburi (hạng 12).

Phải tới ngày 26-5, Muangthong United mới lại gặp một ứng viên trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay là Buriram United - đội bóng mà tiền vệ Lương Xuân Trường đang khoác áo. Giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá nếu Muangthong United cải thiện thành tích thi đấu thì thủ môn Văn Lâm vẫn còn thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất khi trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tổ chức tại Thái Lan vào đầu tháng 6.

Công Phượng cũng đang trải qua quãng thời gian khó khăn cùng Incheon United tại K.League

Đồng cảnh ngộ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn cùng với câu lạc bộ Incheon United tại K.League 2019. Thời gian vừa qua, Công Phượng cũng liên tục được Ban lãnh đạo Incheon United trao cơ hội ra sân thi đấu, nhưng nỗ lực của một mình tiền đạo người Việt Nam là chưa đủ để giúp đội bóng được ví như “Inter Milan” châu Á thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Sau khi trải qua 5 trận thua liên tiếp, nhà cầm quân Jorn Andersen đã đệ đơn xin từ chức.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Incheon United đã tạm thời bổ nhiệm trợ lý Lim Joong Yong làm huấn luyện viên tạm quyền trong giai đoạn tìm kiếm một huấn luyện viên chính thức mới cho đội bóng. Trong vai trò tạm quyền, huấn luyện viên Lim Joong Yong mới đây đã giúp Incheon có điểm số quan trọng trong trận hòa 0-0 trước FC Seoul ở vòng 8 K.League 2019.

Thành tích thi đấu không tốt của Incheon United thời gian vừa qua có thể ảnh hưởng đến cơ hội và phong độ khi trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam thời gian tới của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tuy nhiên, theo những thông tin được tờ Sport Seoul tiết lộ, những thách thức và khó khăn của Incheon United có thể sớm qua đi khi Công Phượng và đồng đội sắp được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên chất lượng.

Theo đó, ông Laurent Banide - người từng là thầy cũ của các ngôi sao nổi tiếng một thời của làng túc cầu châu Âu như Thierry Henry, David Trezeguet hay Yaya Toure đã nộp hồ sơ ứng cử vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Incheon United.

Các HLV của Incheon United chưa phát huy được những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo người Việt Nam.

Tờ báo của Hàn Quốc cho biết, người đại diện của huấn luyện viên Laurent Banide đã có những cuộc họp với Ban lãnh đạo Incheon United để xúc tiến việc ký hợp đồng. Nếu đạt được thỏa thuận, nhà cầm quân người Pháp sẽ có nhiệm vụ giúp đội bóng của Công Phượng vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại. Theo tìm hiểu, huấn luyện viên Laurent Banide năm nay 51 tuổi, từng có 15 năm gắn bó với lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ lừng danh Monaco từ 1990 đến 2005, trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý rồi huấn luyện viên trưởng đội bóng ở mùa giải 2006-2007.

Trong thời gian làm việc tại Monaco, nhà cầm quân Banide từng có công phát hiện, đào tạo ra những ngôi sao nổi tiếng như Thierry Henry, Trezeguet, Sebastian Scarlett và Gael Gibé... Sau khi chia tay Monaco, Banide chuyển đến dẫn dắt các đội bóng của Qatar, Kuwait, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi. Nhà cầm quan này còn được gọi với biệt danh là "lính cứu hỏa" ở Trung Đông - nơi không kiên nhẫn với huấn luyện viên.

Trước khi có những thông tin chính thức về vị chiến lược gia mới người Pháp, cuối tuần này (vào lúc 14 giờ thứ Bảy ngày 27-4), Công Phượng và đồng đội sẽ có trận làm khách trước đội bóng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng là Gangwon FC. Một chiến thắng chính là mục tiêu mà Incheon United đang hướng tới vào lúc này.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/van-lam-co-chuoi-tran-te-nhat-su-nghiep-cong-phuong-sap-co-thay-moi/