Vẫn khan hiếm mặt hàng khẩu trang tại một số địa phương

Tại Hà Nội, Kon Tum hiện vẫn xảy ra tình trạng 'cháy' hàng khẩu trang y tế tại các nhà thuốc trên địa bàn.

Tại Hà Nội, khá đông người dân đến tìm hỏi mua khẩu trang y tế và các sản phẩm như cồn, thiết bị đo nhiệt độ. Dù không còn tình trạng xếp hàng hoặc người dân đổ dồn đi mua như vài ngày trước, nhưng thị trường khẩu trang và một số thiết bị y tế trên địa bàn vẫn trong tình trạng khan hiếm. Nhiều cửa hàng thông báo hết hàng hoặc còn số lượng ít, chỉ bán 1 - 2 hộp cho mỗi khách.

Một tin vui, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) khẳng định, đơn vị có thể đảm bảo nguồn cung vải và cung ứng ra thị trường từ 300.000 - 400.000 sản phẩm/ngày đối với mặt hàng khẩu trang được làm từ vải dệt kim kháng khuẩn, với mức giá 7.000 đồng/chiếc.

Đây là mức giá tương đương với chi phí sản xuất. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng phân phối của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) tại 37 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chiều 4/2, cửa hàng đã nhập về 10.000 chiếc, bán cho mỗi khách hàng 5 chiếc nhưng cũng chỉ một lúc là hết. Hàng chục khách hàng đến đây được thông báo hết hàng và hẹn sáng 5/2 quay lại sẽ có...

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại cửa hàng 27 Bà Triệu, Hà Nội .

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại cửa hàng 27 Bà Triệu, Hà Nội .

Tại Kon Tum, sáng 5/2, hầu hết các Nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn thành phố vẫn treo biển “Hết khẩu trang”. Tình trạng “cháy” hàng khẩu trang phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở thành phố Kon Tum đã kéo dài sang ngày thứ 6.

Một người dân đi tìm mua khẩu trang cám cảnh:“Từ sáng tới giờ tôi đi tìm mua khẩu trang khắp thành phố Kon Tum nhưng không có. Các nhà thuốc đều nói đã hết, không còn khẩu trang”.

Trước tình trạng người dân địa phương không mua được khẩu trang để phòng dịch bệnh, ngày 1/2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã có công văn khẩn gửi Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Kon Tum yêu cầu đơn vị này chuẩn bị nguồn hàng, đặc biệt là các loại khẩu trang y tế để cung cấp cho các cơ sở bán lẻ thuốc và người dân trên địa bàn. Tuy nhiên đến hôm nay, nghĩa là đã bước sang ngày thứ 6 vẫn chưa có khẩu trang để bán.

Biển báo phổ biến của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Ông Hoàng Văn Bích, Trưởng Phòng nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết:“Hiện tại, các cơ sở bán lẻ thuốc chưa có khẩu trang để bán, chúng tôi liên hệ liên tục với Công ty Cổ phần Dược thì được thông báo, khả năng chiều nay (5/2) thì mới có hàng để cung ứng”.

Trong khi chờ đợi nguồn cung cấp khẩu trang y tế, để người dân không hoang mang trong quá trình phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngành y tế và chính quyền tỉnh Kon Tum tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng dịch; đề nghị người dân không mua tích trữ khẩu trang và chia sẻ khẩu trang với cộng đồng.

Trong sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương này cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng găm khẩu trang hoặc tăng giá bán mặt hàng này./.

Khoa Điềm-Thành Trung/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/van-khan-hiem-mat-hang-khau-trang-tai-mot-so-dia-phuong-1006703.vov