Vẫn hoành tráng, nhưng lễ bế mạc ASIAD có gì khác với lễ khai mạc?

Cũng giống như lễ khai mạc, lễ bế mạc ASIAD 18 diễn ra tối nay (2.9) được nước chủ nhà Indonesia cam kết sẽ tổ chức hoành tráng, ấn tượng dù nội dung có những thay đổi nhất định.

Ngày 18.8, Indonesia đã tạo ra lễ khai mạc ASIAD 18 hết sức ngoạn mục, với sự tham gia của đông đảo vũ công, ca sĩ, những màn trình diễn tuyệt vời và tạo được sức hút mạnh mẽ với tất cả những người chứng kiến. Lễ khai mạc ấy đã giới thiệu những nét đặc sắc mang tính truyền thống của con người, đất nước và văn hóa Indonesia qua những màn biểu diễn có quy mô rực rỡ nhất.

Hôm nay, cũng trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia sẽ tổ chức lễ bế mạc ASIAD 18. Bà Herty Purba – Giám đốc phụ trách nghi lễ của Ủy ban Tổ chức ASIAD cho biết, lễ bế mạc chắc chắn sẽ hoành tráng như lễ khai mạc.

Lễ bế mạc ASIAD 18 sẽ có nhiều khác biệt so với lễ khai mạc

Đại diễn của lễ khai mạc là ông Wishnutama sẽ tiếp tục làm đạo diễn lễ bế mạc của Á vận hội cũng là điểm nhấn để chứng minh cho sức lôi cuốn của buổi lễ khép lại ASIAD 18. Được biết, Indonesia đã chi 32 triệu USD để tổ chức buổi lễ bế mạc.

Trong khi lễ khai mạc có chủ đề “Năng lượng của châu Á” thì lễ bế mạc có chủ đề “Một cộng đồng châu Á thống nhất”. Bà Herty cho biết: “Ở các cuộc tranh tài, những vận động viên là đối thủ của nhau. Nhưng trong lễ bế mạc, chúng tôi muốn đoàn kết họ lại để cùng thưởng thức buổi lễ như một phần của cộng đồng châu Á”.

Mặc dù vẫn hoành tráng, nhưng lễ bế mạc sẽ có sự khác biệt so với lễ khai mạc. Biên đạo Denny Malik cho biết sẽ không có màn biểu diễn của đông đảo vũ công như lễ khai mạc. Mặc dù vậy, buổi lễ này sẽ quy tụ phần trình diễn của rất nhiều tài năng chuyên nghiệp, những siêu sao trong lĩnh vực giải trí, trong đó rất có thể sẽ có sự góp mặt của ban nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc là Super Junior.

Để bảo đảm an toàn cho lễ bế mạc, Indonesia đã huy động rất đông lực lượng cảnh sát, an ninh làm nhiệm vụ. Người đứng đầu cảnh sát Indonesia là ông Tito Karnavian cho biết, có khoảng 9.500 người trong lực lượng cảnh sát, quân đội, nhân viên an ninh sẽ tham gia bảo đảm tối đa cho buổi lễ.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-hoanh-trang-nhung-le-be-mac-asiad-co-gi-khac-voi-le-khai-mac-909362.html