Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Cảnh trong vở Ê-đíp làm vua của sinh viên Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội.

Cảnh trong vở Ê-đíp làm vua của sinh viên Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội.

Việt Nam dự Liên hoan các trường đào tạo nghệ thuật sân khấu châu Á

Trường đại học Sân khấu -Ðiện ảnh Hà Nội vừa hoàn thành dàn dựng vở diễn Ê-đíp làm vua để tham dự Liên hoan các trường đào tạo nghệ thuật sân khấu châu Á (ATEC) lần thứ 6 - năm 2021 với chủ đề bi kịch cổ đại Hy Lạp tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 5 năm nay. Vở diễn do NSƯT Bùi Như Lai, Phó Trưởng Khoa Sân khấu đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của các sinh viên lớp diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình K39B. Vở diễn tập trung khai thác bi kịch khủng khiếp của nhân vật chính Ê-đíp trong quá trình đối mặt và quyết tâm tìm ra sự thật từ lời nguyền của thần linh, nhằm chuyển tải thông điệp về tinh thần chịu trách nhiệm và vượt lên số phận của con người. Tác phẩm bi kịch được dàn dựng bằng phong cách hiện đại với lời thoại được biên tập súc tích, tiết tấu nhanh phù hợp sân khấu đương đại và sự tiếp nhận của công chúng, trong đó sử dụng kết hợp ngôn ngữ kịch hình thể sinh động và hấp dẫn.

Khai mạc Hội Sách trực tuyến quốc gia năm 2021

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam (21-4), sáng 17-4, Hội Sách trực tuyến quốc gia lần thứ hai năm 2021 mang chủ đề "Sách cho mọi nhà" đã khai mạc tại sàn book365.vn. Hội sách diễn ra gần một tháng, từ nay đến ngày 15-5 với sự tham gia của 74 đơn vị xuất bản và phát hành sách trên toàn quốc, giới thiệu hơn 30.000 tựa sách in và sách điện tử với hơn 30.000 bản sách và đều được trợ giá, giảm giá cho bạn đọc. Ðây là năm đầu tiên Hội Sách trực tuyến quốc gia đưa vào sàn giao dịch bản quyền sách, cung cấp 30.000 đơn hàng miễn phí và chương trình trợ giá từ 50% đến 80% giá sách về vùng sâu, vùng xa cùng nhiều hoạt động như: Chương trình tọa đàm trực tuyến giữa các tác giả, người nổi tiếng và bạn đọc; bình sách, hướng dẫn đọc sách; thi bình sách, giới thiệu sách, đọc sách với nhiều bảng vinh danh...

Năm kỷ lục mới tại Giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia năm 2021

Giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia năm 2021 vừa khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Giải có gần 200 vận động viên của 13 đoàn dự thi đấu, bao gồm: Công an nhân dân (CAND), Ðắk Lắk, Ðồng Nai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Quân đội, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Sau bốn ngày thi đấu, tại giải đã có năm kỷ lục quốc gia trẻ được phá. Nổi bật là kỷ lục của vận động viên Phí Thanh Thảo (Quân đội) ở nội dung súng trường hơi nữ, bài bắn tiêu chuẩn với thành tích 625,9 điểm (kỷ lục cũ là 616,9 điểm) phá cả kỷ lục quốc gia của chính vận động viên này là 624,6 điểm. Giải sẽ kết thúc ngày 20-4.

Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021 khởi tranh từ ngày 20-4

Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 20-4 tại sân vận động Thanh Trì và sân Trung tâm Ðào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc vào ngày 8-5. Giải đấu năm nay có sự tham gia của bảy đội bóng chia thành hai bảng, đá vòng một lượt tìm ra các đội đầu bảng và nhì bảng vào bán kết. Theo kết quả bốc thăm, đội Hà Nội I Watabe, TP Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T vào bảng A. Bảng B có sự hiện diện của ba đội bóng TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội II Watabe và Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội I Watabe và Than - Khoáng sản Việt Nam là những ứng viên sáng giá nhất cho Cúp vô địch bởi đều có lực lượng vượt trội.

16 đội dự Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia năm 2021

Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia năm 2021 vừa khai mạc tại bãi biển Ðồi Dương, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Tham dự, có gần 100 vận động viên của 16 đội bóng (bảy đội nam, chín đội nữ) đến từ các đơn vị: TP Hồ Chí Minh, Quân đoàn 4, Bà Rịa - Vũng Tàu, Savinest Khánh Hòa, Hải Phòng, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Ðà Nẵng và Bình Thuận. Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 4x4 quốc gia năm 2021 là một trong nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và du lịch nhằm kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Bình Thuận (19-4-1975 - 19-4-2021) và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong dịp này.

Phú Yên và Ðắk Lắk liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch

Chiều 17-4, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch giữa hai tỉnh Phú Yên và Ðắk Lắk. Tại hội nghị, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch của hai tỉnh đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, các điểm đến và sản phẩm mới cùng những gói kích cầu du lịch trong thời gian tới. Các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh đã có những cam kết hợp tác, liên kết nhằm thúc đẩy thị trường du lịch trong tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, hình thành và khai thác hiệu quả tuyến du lịch hành lang kinh tế Ðông - Tây. Trong tháng 5 và 6, Ðắk Lắk sẽ tổ chức 17 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để kích cầu du lịch địa phương với điểm nhấn là Lễ hội "Ðêm trắng Ban Mê 2021" lần đầu được tổ chức từ ngày 30-4 đến 6-5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vanhoa/van-hoa-van-nghe-the-thao-642400/