Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Liên hoan nghệ thuật múa TP Hồ Chí MinhLiên hoan nghệ thuật múa TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 6 - năm 2020 vừa được tổ chức tại nhà hát Thực nghiệm Trường trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh, thu hút 19 đơn vị nghệ thuật gồm các vũ đoàn, nhóm múa các trường đại học… với 55 tác phẩm.

Liên hoan nghệ thuật múa TP Hồ Chí Minh

Liên hoan nghệ thuật múa TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 6 - năm 2020 vừa được tổ chức tại nhà hát Thực nghiệm Trường trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh, thu hút 19 đơn vị nghệ thuật gồm các vũ đoàn, nhóm múa các trường đại học… với 55 tác phẩm.

Một số tác phẩm như: Miền nhớ, Sông cạn, 28, Mẹ kể, Falling Angels (Những thiên thần sụp đổ) đã để lại dấu ấn. Sau liên hoan này, Hội Nghệ sĩ múa TP Hồ Chí Minh và cơ quan hữu quan sẽ đánh giá thực trạng để có thêm giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác tuyển chọn, đào tạo, phát triển nghệ thuật múa ở TP Hồ Chí Minh.

VPF cần cải tổ mạnh mẽ công tác trọng tài

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Ông Trần Anh Tú tiếp tục được bầu là Chủ tịch VPF, ông Nguyễn Minh Ngọc là Tổng Giám đốc VPF. Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VPF đã nỗ lực tổ chức thành công các giải đấu chuyên nghiệp. Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Tổng cục trưởng Thể dục - Thể thao Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự đóng góp của VPF vào phát triển của bóng đá Việt Nam và đề nghị VPF cần cải tổ mạnh mẽ công tác trọng tài, chấn chỉnh hành vi thiếu chuẩn mực của lãnh đạo, HLV, cầu thủ…

Festival các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ năm

Tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức Festival các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ năm "Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long" năm 2020. Tham dự, có hơn 160 cựu cầu thủ của ba đội bóng đại diện cho ba miền đất nước là: Hồng Hà, Trường Sơn, Cửu Long, trong đó có nhiều cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ. Ðây là sự kiện được VFF tổ chức hằng năm nhằm tri ân, tôn vinh những thế hệ, cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà.

Hà Nội dẫn đầu Giải đấu kiếm vô địch quốc gia năm 2020

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia năm 2020 thu hút 110 vận động viên đến từ bảy đơn vị, tranh tài ở 10 nội dung, vừa kết thúc ngày 27-11 tại Hà Nội. Là đơn vị đi đầu trong cả nước về công tác tuyển chọn và đào tạo, có nhiều tuyển thủ quốc gia, thi đấu ở tất cả các nội dung, đoàn Hà Nội đã đạt thành tích vô địch toàn đoàn, giành 8 trong tổng số 10 Huy chương vàng (HCV), sáu Huy chương bạc (HCB) và bốn Huy chương đồng (HCÐ). Ðoàn Bắc Ninh đứng thứ hai với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCÐ; đoàn Hải Phòng xếp thứ ba với 1 HCV, 3 HCÐ. Những vận động viên xuất sắc nhất sẽ được gọi tập huấn đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vanhoa/van-hoa-van-nghe-the-thao-626172/