Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Chương trình hòa nhạc 'Giai điệu Tổ quốc'Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ban Văn nghệ - Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc 'Giai điệu Tổ quốc'. Chương trình diễn ra từ 20 giờ ngày 22-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 nhưng không có khán giả để phòng, chống dịch Covid-19.

Chương trình hòa nhạc “Giai điệu Tổ quốc”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ban Văn nghệ - Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc “Giai điệu Tổ quốc”. Chương trình diễn ra từ 20 giờ ngày 22-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 nhưng không có khán giả để phòng, chống dịch Covid-19.

“Giai điệu Tổ quốc” gồm ba chương: Ðất nước lời ru, Bài ca người lính và Khát vọng. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Hồng Kiên; NSƯT Trần Ly Ly kết hợp đạo diễn Phú Trần đảm nhiệm phần biên đạo múa. Những ca khúc nổi tiếng ngợi ca quê hương, đất nước, tình mẹ, như: “Mẹ yêu con”, “Hạt gạo làng ta”, “Ðưa cơm cho mẹ đi cày”, “Tình ca”, “Tự nguyện”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Những ánh sao đêm”... được trình diễn bởi các nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Trọng Tấn, Uyên Linh... cùng các nghệ sĩ múa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, dàn dây Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam... Chương trình nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, chung tay xây dựng đất nước.

Trưng bày tài liệu về Quốc huy Việt Nam

Từ ngày 25-8 đến 6-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sĩ Bùi Trang Chước”; giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Chước đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3.

Họa sĩ Bùi Trang Chước (1915 - 1992), tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương; là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Ðông Dương. Năm 1953, ông được biệt phái làm nhiệm vụ sáng tạo mẫu Bằng khen, Huân chương, Huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy. Riêng với Quốc huy, ông đã thực hiện 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết.

Triển lãm sách trực tuyến mừng Quốc khánh 2-9

Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, từ ngày 2-9 đến hết 7-9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm sách trực tuyến với chủ đề Khắc ghi nguồn cội - tự hào dân tộc - gắn kết phát triển đất nước với hình thức trực tuyến tại địa chỉ Book365.vn. Tư liệu trưng bày là sách, vi-đê-ô, tư liệu, ảnh và tem được chọn lọc từ các nhà xuất bản. Triển lãm trưng bày với năm chủ đề chính: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành tựu cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; thành tựu ngành xuất bản Việt Nam; trưng bày tem kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thi viết “Hà Nội trong tôi”

Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội phát động cuộc thi viết chủ đề “Hà Nội trong tôi”. Ðối tượng tham gia cuộc thi là công dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tác phẩm có nội dung phản ánh mọi mặt đời sống Thủ đô; những ấn tượng, kỷ niệm về Hà Nội; ở các thể loại: truyện ngắn, ký, ghi chép có ảnh minh họa; mỗi bài không quá 2.000 chữ. Bài dự thi cần bảo đảm tính chính xác, thuyết phục; viết về người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, trích dẫn rõ nguồn. Thời gian gửi bài từ ngày 20-9 đến hết ngày 20-10-2020. Mỗi tác giả có thể dự thi với số lượng bài không giới hạn qua địa chỉ: bantruyenthonghaufo@gmail.com. Tổng kết và trao thưởng vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam. Bộ tem gồm ba mẫu và một blốc; thể hiện hình ảnh: Tượng Phật Bình Hòa có niên đại thế kỷ 3 - 4, tượng Avalokitesvara có niên đại thế kỷ 8 - 9, tượng thần Brahma Giồng Xoài có niên đại thế kỷ 6 - 7 và bộ Linga-Yoni đá nổi có niên đại thế kỷ 5 - 6. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Tem in tràn lề, khuôn khổ 24 x 49,5 (mm); blốc có khuôn khổ 80 x 100 (mm). Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 20-8 đến 30-6-2022.

Thu âm ca khúc chống Covid-19

Hơn 40 nghệ sĩ hai miền nam - bắc, như NSND Hồng Vân, NSƯT Hồng Liên; các ca sĩ Thanh Thảo, Phi Nhung, Nguyên Vũ, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Nam Khánh, Hoàng Bách, Dương Triệu Vũ, Ngọc Khuê, Minh Quân, Thu Thủy, Hồng Duyên... cùng tham gia thu âm ca khúc Ngày mai lại tươi sáng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc thuộc thể loại nhạc truyền cảm hứng, giai điệu lúc da diết, lúc hào hùng nhằm cổ vũ, lan tỏa những thông điệp tích cực, chung tay hướng về miền trung, Ðà Nẵng với tinh thần quyết thắng chống dịch Covid-19.

Công chiếu phim Pháp tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức công chiếu hai bộ phim điện ảnh Pháp là Cách mạng thời trang và Ðàn ông phong cách tại Việt Nam. Thời gian công chiếu từ ngày 15-9 đến 31-12, tại các địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội, Huế, Ðà Nẵng; Hải Phòng (Trường đại học Y dược Hải Phòng); Thái Nguyên (Trường THPT Chuyên Thái Nguyên); Lào Cai (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai); Nghệ An, Hà Tĩnh (Trung tâm Pháp ngữ Vinh); TP Hồ Chí Minh (IDECAF); Ðà Lạt (Trung tâm Pháp ngữ); Cần Thơ (Trung tâm Ðổi mới và Hợp tác Pháp ngữ). Các phim chỉ được trình chiếu tại Việt Nam sau khi có giấy phép phổ biến phim của Cục Ðiện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng như tình hình dịch Covid -19 được kiểm soát và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/van-hoa-van-nghe-the-thao-613955/