Văn hóa du lịch Hà Giang trong lòng Hà Nội

Tối qua 27/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND TP Hà Nội phối hợp UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Không gian văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm Hà Giang . Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của Hà Giang đến với người dân thủ đô, cũng như bạn bè trong nước và ngoài nước.

>>>Hà Giang tổ chức Không gian văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng các dân tộc tại Hà Nội

Văn hóa du lịch Hà Giang trong lòng Hà Nội

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ ba, 2017 để hưởng ứng Năm Du lịch bền vững của Liên hợp quốc.

Không gian trưng bày giới thiệu với du khách một phần giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 19 dân tộc, những sản phẩm du lịch, đặc sản mang tính đặc trưng riêng có của Hà Giang.

Được biết, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách vào năm 2020, theo đó tỉnh Hà Giang đã có nhiều hoạt động khai thác, xúc tiến, phát triển du lịch, kết hợp các loại hình du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch văn hóa… và các loại hình homestay.

Khách du lịch thưởng thức đặc sản Hà Giang

Chương trình được tổ chức từ ngày 27 đến hết 29/10, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc như: biểu diễn khèn Mông, tái hiện lễ mừng cơm mới của dân tộc Giáy, lễ hội cấp sắc của đồng bào Dao và nhiều điệu dân ca, dân vũ khác. Cùng với phần biểu diễn nghệ thuật các gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang như: xôi ngũ sắc, hồng không hạt, bánh tam giác mạch, chè sạch, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Tại lễ khai mạc, người dân Thủ đô đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Hà Giang” với những màn hát múa mang đậm bản sắc dân tộc Hà Giang như: Ca khúc “Lời của cao nguyên”, “Nét chợ phiên”, “Múa trống”, trích đoạn “Lễ cúng tổ tiên”, múa “Nhịp xuân bản giao”, ca khúc “Gặp gỡ phiên chợ”…

Hồng Nhung (th)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/van-hoa-du-lich-ha-giang-trong-long-ha-noi/