Văn hóa đi thảm đỏ của sao Việt và sao nước ngoài khác nhau thế nào?

Bên cạnh những mỹ nhân Hollywood khoe khoảnh khắc xinh đẹp thần sầu, những ngôi sao Kbiz của xứ sở kim chi hành xử đẹp trên thảm đỏ Cannes 2019 thì showbiz Hoa ngữ năm nay cũng đã có những màn xuất hiện 'không biết ở đâu ra', cùng những trang phục thảm họa tột độ, đại diện Việt Nam có Ngọc Trinh xuất hiện cũng khiến các mặt báo tốn giấy mực.

Khi Cannes 2019 chính thức khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hạng A từ khắp nơi trên thế giới, truyền thông lại được dịp "náo loạn" khen chê, bóc mẽ lẫn tán tụng những vị khách xuất hiện trên thảm đỏ. Không hổ danh đây là sự kiện được mong chờ nhất năm, hàng loạt người đẹp đã xúng xính váy áo trên thảm đỏ.

Ngoài những giải thưởng sẽ được trao trong lễ trao giải, văn hóa đi thảm đỏ của các vị khách mời cũng là một điều đáng quan tâm: Từ nhan sắc, trang phục đến cách ứng xử trên thảm đỏ.

Văn hóa đi thảm đỏ của sao Việt và sao nước ngoài khác nhau thế nào? - Ảnh: Internet

Văn hóa đi thảm đỏ của sao Việt và sao nước ngoài khác nhau thế nào? - Ảnh: Internet

Chỉ một vài điểm sau đây thôi có thể thấy, sao Việt còn phải học hỏi nhiều các ngôi sao quốc tế khác mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ quốc tế và cả trong nước.

Sao Hollywood

Thảm đỏ LHP Cannes hàng năm là nơi tụ hội đông đảo gương mặt minh tinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, dù mới chỉ bước sang ngày thứ ba, LHP Cannes đã thu hút vô số gương mặt nổi tiếng Hollywood khoe dáng trên thảm đỏ.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes 2019 - Ảnh: Internet

Elle Fanning lộng lẫy trong bộ đầm lụa, cô trang điểm xinh như một nàng công chúa. Bộ trang phục của nữ diễn viên đẹp nổi bật, lấn át hẳn dàn sao, và cô ngay lập tức được nhiều trang báo bình chọn là mỹ nhân mặc đẹp nhất thảm đỏ Cannes năm nay.

Những thiên thần Victoria's Secret thanh lịch - Ảnh: Internet

Năm nay, thảm đỏ Cannes chứng kiến sự xuất hiện khá đông của các "thiên thần nội y", Izabel Goulart mặc chiếc đầm tím khoe trọn lưng trần nuột nà, săn chắc. Tuy nhiên, hoàn toàn không phản cảm hay khoe thân, thiếu vải. Những thiên thần Victoria's Secret là đại diện của sự gợi cảm, sexy nhưng là trên sân khấu của họ, còn tại Cannes 2019, đây là sân khấu của LHP lần thứ 72, không phải màn trình diễn nội y nên các người mẫu đều rất tiết chế, ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn và không kém phần sang trọng.

Mỹ nhân sexy nhất Hollywood cũng rất chừng mực trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Sự kiện thảm đỏ ngày thứ 5 của LHP Cannes đánh dấu màn chiếm spotlight thần thánh của cặp đôi Nick Jonas và bà xã Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra. Không chỉ "tông xuyệt tông" với trang phục trắng tinh khôi, người đẹp Priyanka Chopra còn hút ống kính với chiếc đầm đồ sộ. Cặp đôi rất gây chú ý, nhưng sự chú ý bởi sự "tình quá tình" rất được lòng truyền thông và khán giả.

Cặp đôi "tông xuyệt tông" với trang phục trắng tinh khôi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mẫu số chung của các ngôi sao Hollywood khi xuất hiện tại Cannes năm nay là không làm lố, không phản cảm, có chừng mực và gây chú ý một cách có thiện cảm. Chắc có lẽ các ngôi sao Âu - Mỹ đã đi thảm đỏ quá nhiều nên có kinh nghiệm hơn các sao khu vực khác?

Sao Châu Á

Không nhiều nữ diễn viên Châu Á được truyền thông - Công chúng phương Tây nhớ mặt nhớ tên. Vì vậy, khi các người đẹp Châu Á xuất hiện trên thảm đỏ ở Cannes, họ dễ bị nhận những phán xét khắt khe từ truyền thông - công chúng quê nhà, rằng họ là những "người đẹp vô danh" xuất hiện trên thảm đỏ để "ăn theo" sự kiện, rằng họ bị cánh phóng viên ảnh quốc tế "ngó lơ", rằng nhiều người đẹp tạo dáng "câu giờ" đến mức bị người của ban tổ chức ra nhắc nhở rất "mất mặt". Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.

Bà mẹ hai con đẹp rạng rỡ như một nữ thần trong trang phục "chặt chém" - Ảnh: Internet

Có rất nhiều những ngôi sao Châu Á xuất hiện trên thảm đỏ Cannes rất lộng lẫy, đẹp đến nao lòng nhưng lại vô cùng chừng mực. Điển hình như người mẫu, diễn viên Araya A. Hargate (Chompoo) Thái Lan. Bà mẹ hai con đẹp rạng rỡ như một nữ thần trong trang phục "chặt chém", trang điểm và thần thái quý bà sang trọng. Là đại diện nổi bật của Thái Lan, Chompoo rất chú trọng về hình ảnh để gây sự chú ý - Tuy nhiên không bằng một scandal muối mặt nào như "câu giờ", "mặc trang phục hở bạo" hay "làm lố" trên thảm đỏ.

Jessica lộng lẫy như công chúa - Ảnh: Internet

Jessica Jung - cựu thành viên SNSD cũng là một ví dụ điển hình về sự chừng mực trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ 30 tuổi xuất hiện khi lễ khai mạc đã gần kết thúc và tất cả diễn viên, đạo diễn liên quan tới các tác phẩm được công chiếu mở màn đã vào khán phòng. Vì vậy, cô có nhiều thời gian và khoảng trống để tạo dáng trên thảm đỏ mà không bị chỉ trích vì chiếm chỗ của các ngôi sao khác. Tuy nhiên, Jessica rất nhanh chóng hoàn thành khâu chụp ảnh và tiến vào trong khán phòng, truyền thông quốc tế cũng phải "ná thở" vì nữ ca sĩ quá đẹp và lộng lẫy.

Cố tình lưu lại trên thảm đỏ dù đã bị ban tổ chức nhắc nhở - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại: Thảm đỏ năm nay đánh dấu sự đổ bộ ồ ạt đến từ các gương mặt Trung Quốc gây xấu hổ vì lối ứng xử kém văn minh trên thảm đỏ. Đã có hai nữ diễn viên xứ Trung là Cảnh Điềm và Thi Dư Phi bị truyền thông nước này "bóc mẽ" là cố tình lưu lại trên thảm đỏ dù đã bị ban tổ chức nhắc nhở. Trong đó, Cảnh Điềm bị nhắc tới 3 lần mới chịu rời đi còn người đẹp không mấy tên tuổi Thi Dư Phi thì giả vờ không hiểu.

Sao Việt Nam

Các sự kiện quốc tế không chỉ là nơi để những sao Việt giao lưu văn hóa, học hỏi tinh hoa nghệ thuật của bạn bè đồng nghiệp khắp thế giới, mà đó còn là nơi để họ thể hiện gu thời trang thảm đỏ của mình. Để thể hiện đẳng cấp, hầu hết những người đẹp sẽ chọn bộ đầm đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Ngọc Trinh tại thảm đỏ Cannes - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thay vì tạo dấu ấn đơn thuần, nhiều sao Việt không ngần ngại chọn cách xuất hiện gây ồn ào. Nếu như nhiều người không được mời tham dự các sự kiện vẫn thản nhiên xuất hiện trên thảm đỏ thì một số khác lại gây chú ý bởi những bộ trang phục được nhận xét quá diêm dúa.

Ví dụ như Ngọc Trinh, xuất hiện trong trang phục hở bạo, phản cảm mà thậm chí truyền thông Trung Quốc dùng từ một cách thô thiển để miêu tả: "Gợi dục". Chỉ một lần xuất hiện, Trinh đánh bật ngay tất cả các mỹ nữ Châu Á làm lố ở cả 3 ngày trước đó để đố xem ai chơi trội gây sốc được bằng Ngọc Trinh này. Nhưng cứ tưởng hở bạo thế là ai ai cũng sẽ đổ dồn con mắt vào cô nàng. Ấy vậy mà không, truyền thông và khán giả quốc tế chỉ đơn giản gọi Trinh bằng một danh xưng: A guest (một vị khách), không hơn, không kém một vị khách vô danh không đủ tò mò để người ta tìm kiếm danh tính.

Trang phục diêm dúa của Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Xuất hiện không kém nổi bật bên cạnh Ngọc Trinh là Quỳnh Hương - "gà cưng" của ông bầu Khắc Tiệp. Cô nàng gây chú ý không kém bởi trang phục diêm dúa. Lần thứ hai xuất hiện mờ nhạt tại LHP Cannes, Quỳnh Hương vẫn khiến khán giả ngao ngán vì không khó để cô tạo nét, cố tình "làm lố" để chiếm spotlight.

Đó là văn hóa thảm đỏ quốc tế và Ngọc Trinh chỉ là đại diện. Chưa kể đến những lần làm lố trên thảm đỏ trong nước của các sao Việt thì... kể không hết.

Những lần sao Việt làm lố trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, sao Việt nào cũng đều lựa chọn cho mình một phong cách nhất định để tạo ấn tượng, khẳng định cá tính riêng trước khán giả, truyền thông. Nhưng hãy hình thành một văn hóa thảm đỏ văn minh, lịch thiệp và có chừng mực. Không ấn tượng nào tốt có thể lưu lại lâu, nhưng tiếng xấu thì muôn đời vẫn ở đó là vì vậy. Xuất hiện và mang tiếng là đại diện của một quốc gia, chú trọng vẻ bề ngoài lẫn văn hóa ứng xử trên thảm đỏ là vô cùng quan trọng.

Hoàng Yến

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/van-hoa-di-tham-do-cua-sao-viet-va-sao-nuoc-ngoai-khac-nhau-the-nao-c18a317502.html