Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

Sáng nay (9/7), thành phố Cần Thơ tổ chức đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”.

Lễ đón nhận danh hiệu “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được thành phố Cần Thơ tổ chức thành Ngày hội du lịch, với rất nhiều hoạt động sự kiện sôi động.

Từ 5 giờ sáng, hàng chục ghe, tàu du lịch được trang hoàng cờ hoa đã tham gia cuộc diễu hành trên sông từ bến tàu du lịch Ninh Kiều đến khu vực Chợ nổi Cái Răng.

Sau lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Giải đua thuyền vỏ lãi Composite ĐBSCL, với hơn 20 vỏ đua trên đường sông Cần Thơ thuộc khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Các nghệ nhân trình diễn nghề đan lát

Ngay trên bờ sông, ở khu vực chợ nổi là hoạt động hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật, hội chợ trái ngon đặc sản, ẩm thực, trình diễn nghề đan đát và nghệ thuật truyền thống của 9 quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Người dân địa phương rất tự hào và vui mừng trước sự kiện du lịch sẽ được tổ chức thành Ngày hội Chợ nổi thường niên vào mỗi dịp 9/7 hàng năm./.

Lệ Hoa/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/van-hoa-cho-noi-cai-rang-tro-thanh-di-san-phi-vat-the-quoc-gia-528668.vov