Văn Hậu về SC Heerenveen với vị thế mới: Được đá chính?

Thành công ở SEA Games 30 giúp Văn Hậu tự tin hơn nhiều trong cuộc cạnh tranh suất đá chính tại Hà Lan sắp tới.

Tối 11/12, U22 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games với tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Trong khi đồng đội U22 Việt Nam ăn mừng, hàn huyên với gia đình thì Đoàn Văn Hậu phải trở lại Hà Lan hội quân cùng CLB chủ quản SC Heerenveen.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Hậu vệ người Thái Bình có một kỳ SEA Games rất thành công khi đóng vai người hùng - cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với Indonesia.

Hậu cho biết, bản thân đã thu được rất nhiều kinh nghiệm sau gần 1 tháng thi đấu ở U22 Việt Nam. Điều này giúp Hậu tự tin hơn nhiều trong cuộc cạnh tranh suất đá chính tại Hà Lan sắp tới.

"Kết thúc một kỳ SEA Games thành công tốt đẹp, sắp tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng đối với sự nghiệp của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ", Văn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Màn trình diễn ở SEA Games cũng giúp Văn Hậu ghi điểm với SC Heerenveen, và việc cầu thủ người Thái Bình lần đầu tiên được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan chỉ là vấn đề thời gian.

Trước đây, HLV Johnny Jansen của SC Heerenveen cho biết , sẽ cân nhắc sử dụng Đoàn Văn Hậu trước kỳ nghỉ diễn ra cuối năm nay.

"Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Heerenveen có định hướng phát triển Văn Hậu. Khi thời gian chín muồi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Heerenveen dành cho Văn Hậu", HLV Jansen chia sẻ.

Trên thực tế, các cầu thủ gốc Á lần đầu sang châu Âu chơi bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không bao giờ có chuyện họ được ra sân ngay, vì phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, khí hậu và cả vấn đề giao tiếp với đồng đội mới.

Tuy nhiên, điều mà họ cần làm đó là tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Họ cũng cần tin tưởng vào bản thân, yếu tố này được cho là rất quan trọng quyết định đến thành công của cầu thủ.

Văn Hậu không tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối, nhưng đây cũng là cơ hội để hậu vệ sinh năm 1999 tập trung cho mục tiêu được thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan.

Điều này sẽ giúp bản thân Văn Hậu trưởng thành hơn với một tư duy bóng đá hoàn toàn khác biệt. Qua đó sẽ mang về làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Heerenveen chúc mừng Văn Hậu

Trang chủ SC Heerenveen gọi SEA Games là đại hội thể thao có uy tín cao và bóng đá là một trong số các nội dung thi đấu.

"Tỷ số 3-0 cho thấy sức mạnh vượt trội của U22 Việt Nam so với Indonesia. Trong chiến thắng này. Văn Hậu là cầu thủ lớn trong đội hình U22 Việt Nam. Cậu ấy đóng góp hai bàn thắng và giúp đội bóng giành HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử", trang chủ đội bóng Hà Lan viết.

Đội bóng Hà Lan đăng tải trên fanpage bài viết chúc mừng Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch tại SEA Games 2019.

Trang fanpage chính thức của Heerenveen với gần 400.000 lượt theo dõi đã đăng tải bài viết bằng tiếng Việt với nội dung “Vô địch. Chúc mừng. Indinesia - Việt Nam (0-3)”. Bài đăng của đội bóng Hà Lan nhận được hơn 52.000 lượt thích, gần 1.000 chia sẻ và 3.300 lượt bình luận chủ yếu đến từ fan Việt.

Phương Bảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/van-hau-ve-sc-heerenveen-voi-vi-the-moi-duoc-da-chinh-3393151/