Văn Hậu vắng mặt ở buổi tập tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo cho phép Đoàn Văn Hậu tập riêng với bác sĩ trong buổi tập sáng 3/6 của đội tuyển Việt Nam.

Buổi tập lúc 7h sáng của tuyển Việt Nam không có mặt hậu vệ sinh năm 1999. Chỉ có 28 cầu thủ ra sân, nhiều người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Văn Hậu tập phục hồi riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Theo tìm hiểu của Zing, Văn Hậu bị mỏi cơ, anh được massage và tập nhẹ.

 Văn Hậu băng trắng gối phải sau trận giao hữu với Jordan. Ảnh: Y Kiện.

Văn Hậu băng trắng gối phải sau trận giao hữu với Jordan. Ảnh: Y Kiện.

Hậu vệ sinh năm 1999 không tham gia khởi động ở phần đầu buổi tập. Đến khi các phóng viên hết 25 phút tác nghiệp, Văn Hậu cũng chưa ra sân.

Nhiều khả năng, HLV Park quyết định để Hậu nghỉ ngơi theo tư vấn của bác sĩ Choi. Cơ đầu gối của anh có thể gặp vấn đề sau trận giao hữu với Jordan hôm 31/5.

Sau trận hòa 1-1, Văn Hậu xuất hiện thường xuyên với một miếng gạc màu trắng, băng hết đầu gối phải. Anh không mang theo miếng băng gối như khi tập luyện.

Những dấu hiệu này cho thấy cầu thủ sinh năm 1999 cần nghỉ ngơi để các bác sĩ theo dõi. Thậm chí, anh có thể phải đi chụp MRI để xác định mức độ phục hồi.

Văn Hậu được Trung tâm PVF khuyến nghị nên phục hồi theo từng giai đoạn, tránh trở lại thi đấu quá sớm. Anh từng ra sân 10 phút khi tuyển Việt Nam đá giao hữu 2 trận ở Hà Nội. Hậu vệ 22 tuổi cũng thi đấu ở trận gặp Jordan nhưng chưa có thông tin về số phút vào sân.

Trước đó, Văn Hậu cho biết anh đang hồi phục khá tốt nhưng chưa tự tin nên phải đeo băng gối.

Chiều ngày 3/6, đội tuyển sẽ chuyển về khách sạn Crowne Plaza Hotel - Festival City do Liên đoàn Bóng đá châu Á lựa chọn. Tối cùng ngày, HLV Park và cộng sự sẽ dự khán 2 cặp đấu ở bảng G.

Văn Hậu nói về sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm Hậu vệ tuyển Việt Nam cho rằng Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản đều xứng đáng có cơ hội ra sân khi Văn Lâm không thể hội quân để thi đấu vòng loại World Cup.

Quang Thịnh (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-vang-mat-o-buoi-tap-tuyen-viet-nam-post1222829.html