Văn Hậu thi đấu 90 phút, giúp Jong Heerenveen giành 1 điểm ở vòng 5 Giải bóng đá Hà Lan

Jong Heerenveen chia điểm trong trận hòa 1-1 cùng Jong Heracles ở giải đấu giành cho các cầu thủ trẻ, thường xuyên ngồi dự bị. Văn Hậu đã thi đấu trọn vẹn 90 phút và chơi rất năng nổ trong trận đấu này.

Trên sân nhà Abe Lenstra, Jong Heerenveen đã có cuộc đón tiếp Jong Heracles trong khuôn khổ vòng 5 giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ, dự bị thuộc cấp độ Eredivisie.

Giải đấu trẻ này được chia thành hai nhóm đấu gồm 11 CLB, The Super Frisians thuộc nhóm A. Sau 5 lượt trận, Jong Heerenveen đang đứng ở vị trí thứ tư với 2 thắng, 2 hòa và 1 bại.

Trong cuộc chiến này, ngôi sao tuyển thủ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu được tiếp tục ra sân chính thức và số 15 này đã có trọn vẹn 90 phút thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ.

Ở một thế trận lấn lướt, đội bóng chủ chủ nhà Jong Heerenveen đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha lập công của tiền đạo Anders Dreyer ở ngay phút thứ 3 của trận đấu.

Văn Hậu được bố trí thi đấu ở vị trí sở trường bên cánh trái, với lối chơi năng nổ và không ngại va chạm cùng các cầu thủ cao to bên phía Jong Heracles.

Số 5 tuyển Việt Nam nhiều lần chặn đứng ý định đột phá gây nguy hiểm của cầu thủ đội khách, hậu vệ sinh năm 99 đã khóa chặt và bắt chết tiền vệ tấn công mang áo số 7 của đội khách.

Không những vậy, vẫn với lối chơi lên công về thủ đầy hiệu quả của mình, Văn Hậu thường dâng cao ở hành lang cánh trái bên phần sân đối phương để hỗ trợ các phương án tấn công của đội nhà.

Phút thứ 18, Văn Hậu đã có một cú sút trúng đích về khu cầu môn của Jong Heracles nhưng đáng tiếc là bóng đi hơi nhẹ nên bị thủ môn đối phương cản phá.

Liên tục giành phần thắng ở các pha tranh chấp bóng tay đôi cũng như những pha không chiến, có thể nói hiệp một là một màn thể hiện đầy ấn tượng của hậu vệ người Thái Bình.

Hiệp đấu thứ hai chứng kiến một sự trỗi đậy của Jong Heracles khi đội bóng của Văn Hậu bất ngờ thi đấu trùng xuống.

Điều này đã giúp đội khách chiến lĩnh thế trận và tạo ra nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành Jong Heerenveen.

Và điều phải đến đã đến ở phút 60, trung vệ Van de Buijs có bàn thắng cân bằng tỷ số sau cú sút phạt đẳng cấp, kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Có thể thấy rằng ở lần ra quân thư hai này, Văn Hậu đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều, không những vậy, năng giao tiếp với đồng đội cũng được cải thiện đáng kể từ đó dẫn đến việc bọc lót tốt trong các pha bóng phòng thủ.

Thế nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là sức bền của Văn Hậu tăng lên đáng kể, bởi với tần suất hoạt động liên tục trong 90 phút mà hậu vệ số 5 tuyển Việt Nam không đuối ở những phút cuối trận.

HLV Johnny Jansen đã có mặt để dự khán trận đấu, ông không trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trẻ tuy nhiên nhà cầm quân người Hà Lan rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù kết quả là một trận cầu chia điểm.

Chiến lược gia sinh năm 75 đứng bên ngoài sân đấu, theo dõi rất kỹ các học trò chơi bóng và tỏ ra khá ấn tượng với những pha xử lý của Văn Hậu.

Có thể đây sẽ là nấc thang đầu tiên để hậu vệ người Việt Nam tiến bước vào danh sách 11 cầu thủ ra sân của SC Heerenveen.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/van-hau-thi-dau-90-phut-giup-jong-heerenveen-gianh-1-diem-o-vong-6-giai-bong-da-ha-lan-122394.html