Văn Hậu thất bại cho thấy sang châu Âu không phải chuyện đùa

Cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan Steve Darby tin Đoàn Văn Hậu nên chọn những sân chơi trong châu lục làm bàn đạp đầu tiên, trước khi thực hiện cú nhảy vọt sang châu Âu.

"Đầu tiên, tôi phải dành sự tôn trọng cho cầu thủ nào đã cố gắng ra nước ngoài thi đấu. Những gì họ nhận được khi trở về không phải bàn cãi", ông Darby, người từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games, mở đầu cuộc trò chuyện với Zing vào chiều 10/7.

Chiến lược gia người Anh phân tích tiếp: "Lẽ ra những cầu thủ Việt Nam, trong đó có Văn Hậu, nên học cầu thủ Thái Lan. Họ nên sang những giải đấu có chất lượng ở châu Á trước tiên như Nhật Bản, Hàn Quốc... Tới những quốc gia này, cầu thủ Việt Nam sẽ không gặp phải trường hợp 'sốc văn hóa' như khi tìm đến châu Âu".

 Văn Hậu kết thúc cuộc phiêu lưu tại SC Heerenveen chỉ sau 1 năm. Ảnh: SC Heerenveen.

Văn Hậu kết thúc cuộc phiêu lưu tại SC Heerenveen chỉ sau 1 năm. Ảnh: SC Heerenveen.

Chiều 10/7, ban lãnh đạo CLB Hà Nội thông báo: "Sau nhiều cuộc thương thảo nhưng không đạt được thỏa thuận với đối tác Hà Lan, CLB bóng đá Hà Nội quyết định sẽ gọi Văn Hậu trở về thi đấu cho đội bóng thủ đô".

Cũng theo HLV Darby, việc Văn Hậu không được Heerenveen giữ lại cũng cho thấy xuất ngoại luôn là hành trình rất khó khăn với cầu thủ Việt Nam. Trước đó, khi trao đổi với Zing, cựu tiền đạo Luis Garcia, người từng vô địch Champions League cùng Liverpool, phân tích để sang châu Âu thì cầu thủ Việt Nam phải có kỹ thuật siêu đẳng và nằm trong top những người giỏi nhất châu Á.

Văn Hậu chưa có được điều này. Tại châu Âu, tính cạnh tranh cũng rất cao. Đó còn là nơi tập hợp rất đông cầu thủ đến từ nhiều quốc gia. Với một cầu thủ "chân ướt chân ráo" sang xứ người, việc Văn Hậu chưa thể thích nghi với môi trường mới, dẫn đến không tìm được chỗ đứng ở CLB là điều rất bình thường. Điều đó cũng cho thấy hậu vệ sinh năm 1999 ở đâu so với các tài năng trên thế giới.

Bình luận viên Shebby Singh của kênh truyền hình Fox Sports nhấn mạnh: "Về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, tôi nhận thấy đó là cầu thủ tuyệt vời. Tại sao cậu ấy vẫn chưa được trao nhiều cơ hội thi đấu? Chúng ta phải nhìn nhận sự thật rằng, Văn Hậu sang châu Âu ở độ tuổi không hề phù hợp. Giải Hà Lan vẫn là sân chơi chất lượng và đòi hỏi cầu thủ phải có đẳng cấp cao"

Về lại Việt Nam không phải bước lùi với Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.

Phải về lại Việt Nam không phải điều Văn Hậu mong muốn. Tuy nhiên, HLV Darby tin cầu thủ này đã học được rất nhiều điều sau gần 1 năm gắn bó với SC Heerenveen. Chiến lược gia xứ sương mù lấy trường hợp của Teerasil Dangda người Thái Lan làm ví dụ. Tiền đạo này từng được trao cơ hội thi đấu ở Tây Ban Nha trong màu áo Almeria.

Sau khi hồi hương, Dangda sang Nhật chơi bóng và cho thấy khả năng thích nghi rất nhanh. Người hâm mộ có thể hi vọng những điều này từ Văn Hậu. Nữ HLV Julia Farr của lò đào tạo trẻ Borussia Dortmund tin về lại Việt Nam không phải bước lùi với hậu vệ quê Thái Bình.

"Về trường hợp của Văn Hậu, tôi không nghĩ sẽ là bước lùi nếu cậu ấy trở lại Việt Nam thi đấu mà chẳng cho thấy được những sự tiến bộ nào. Tại châu Âu, tính cạnh tranh ở các CLB rất cao. Nhiều cầu thủ phải nỗ lực hết mình để giành suất đá chính. Thích nghi với văn hóa mới cũng không hề dễ dàng. Tùy mỗi cầu thủ sẽ có thời gian hòa nhập với môi trường mới nhanh hay chậm", cô Julia nói với Zing.

Nữ HLV này cũng chia sẻ thêm Văn Hậu cũng có thể cân nhắc sang những quốc gia lân cận tại châu Á để thi đấu. Đó là nơi hệ thống các giải VĐQG phát triển rất nhiều gần đây. "Như tất cả đều biết, Nhật Bản có giải VĐQG rất mạnh. Vậy tại sao Văn Hậu không cân nhắc sang đây thi đấu?", nữ HLV người Đức cho biết thêm.

Pha kiến tạo từ sân nhà và những khoảnh khắc của Văn Hậu ở Hà Lan Trong vòng chưa đầy một năm tập luyện và thi đấu cho Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã có những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ ở Hà Lan.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-that-bai-cho-thay-sang-chau-au-khong-phai-chuyen-dua-post1105345.html