Văn Hậu tái phát chấn thương, báo Indonesia được dịp 'trả đũa'

Mới đây, tờ Indosport của Indonesia có bài viết nhắc tới chấn thương của Đoàn Văn Hậu với nhiều ngôn ngữ khó nghe.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo nhận tin dữ khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị tái phát chấn thương. Hậu vệ CLB Hà Nội dự kiến sẽ phải nghỉ tới 3 tháng nên không thể lên tuyển trong đợt tập trung diễn ra từ ngày 6/12. Thậm chí đối diện nguy cơ vắng mặt ở vòng loại World Cup và AFF Cup vào đầu năm tới.

Mới đây, tờ Indosport của Indonesia có bài viết nhắc tới chấn thương của Đoàn Văn Hậu với nhiều ngôn ngữ khó nghe: "Từng gây tranh cãi với đội tuyển Indonesia, ngôi sao Việt Nam này đã lãnh hậu quả".

Tác giả bài báo tiếp tục nhắc lại pha phạm lỗi của Văn Hậu với tiền vệ của U22 Indonesia tại trận chung kết SEA Games cách đây một năm: "Cầu thủ từng phá nát giấc mơ của U22 Indonesia tại SEA Games 2019 là Đoàn Văn Hậu đã có số phận không mấy may mắn. Ngôi sao của Đội tuyển Việt Nam đã phải lãnh những hậu quả khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022".

Bài viết trên Indosport tiếp tục trách móc Văn Hậu khi phạm lỗi với tiền vệ của U22 Indonesia dù đó là pha bóng không hề có ý của hậu vệ tuyển Việt Nam: "Tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á hồi năm ngoái, có lẽ vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bóng đá Indonesia còn nhớ về cơn ác mộng ở trận chung kết. Một trong những khoảnh khắc khó quên nhất là tình huống chơi xấu của cầu thủ Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu đã có một pha bóng triệt hạ gây nguy hiểm khiến Evan Dimas phải rời sân. Sự vắng mặt của một cầu thủ chủ chốt sau đó khiến Indonesia bị thua ba bàn không gỡ. Hành động này khiến không khí trở nên căng thẳng hơn, nhiều CĐV của Indonesia đã lên án hành động của hậu vệ này. Cuối cùng, cầu thủ này cũng bị quả báo vì pha chơi xấu của mình với Evan Dimas".

Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương sụn chêm.

Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương sụn chêm.

Đại diện CLB Hà Nội đã chia sẻ với truyền thông về chấn thương của Văn Hậu. "Vắng mặt của Văn Hậu là điều đáng tiếc, nhưng cần thiết với em ấy ở thời điểm này. Hậu cần tập trung chữa trị dứt điểm chấn thương thay vì cố gắng trở lại tập luyện. Hậu còn trẻ, khát vọng cống hiến rất đáng ghi nhận nhưng sự nghiệp của em ấy còn rất dài".

HLV Park Hang Seo sẽ phải lo lắng bởi tháng 3 năm sau, ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 Việc nghỉ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ của Văn Hậu. Trong đợt tập trung lần này, Văn Thanh cũng có mặt. Đây được xem như một lựa chọn tốt nhất cho HLV Park Hang Seo trong việc tìm người thay thế Văn Hậu.

Một cái tên khác có thể thay thế Văn Hậu trên ĐTQG là Nguyễn Phong Hồng Duy. Ngay khi có danh sách tập trung đội tuyển, nhiều người cho rằng Hồng Duy không xứng đáng có tên khi không thể hiện được nhiều trong màu áo của HAGL ở mùa giải vừa qua.

Bảo Ngọc (T/H) -

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/van-hau-tai-phat-chan-thuong-bao-indonesia-duoc-dip-tra-dua-115209-11.html