Văn Hậu phục hồi hoàn toàn, sẵn sàng gieo sầu cho Indonesia

Văn Hậu cho biết bản thân đã phục hồi hoàn toàn chấn thương, sẵn sàng ra sân trong trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2022.

Văn Hậu

Văn Hậu

“Thực ra khi trở lại tập luyện bình thường, tôi luôn chờ đợi cơ hội ra sân thi đấu”, Văn Hậu chia sẻ trước buổi tập tối ngày 29/5 tại sân Police. Văn Hậu được xem là “khắc tinh” của Indonesia. Ở trận chung kết SEA Games 2019, hậu vệ sinh năm 1999 lập cú đúp, mang về chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam. Ngoài việc mất HCB SEA Games, Indonesia cũng chưa thể nuốt trôi thất bại trên đất Philippines khi Văn Hậu khiến Evan Dimas của Indonesia gãy chân. Kể từ sau đó, Văn Hậu trở thành cái tên mà một bộ phận CĐV và giới truyền thông cực đoan của Indonesia cay mũi.

“Việc ghi bàn vào lưới Indonesia tôi nghĩ không phải là điều quá quan trọng. Quan trọng nhất với một cầu thủ là ra sân đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội”, Văn Hậu nói.

Văn Hậu sẵn sàng ra sân trong trận gặp Indonesia - Ảnh: Minh Anh

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, hậu vệ 22 tuổi cho biết: “Đầu gối của tôi hiện tại rất ổn định. Việc tôi băng gối muốn cho mình tự tin nhất khi quay trở lại. Thời gian sau, khi cảm thấy ổn rồi, tôi sẽ tháo ra”.

Đặng Văn Lâm, thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam không thể sang hội quân cùng các đồng đội vì trở thành F1 ở CLB Cerezo Osaka. Theo Văn Hậu, đây là sự thiếu vắng đáng tiếc với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn còn đó 3 thủ môn chất lượng, sẵn sàng đảm nhiệm vị trí mà Văn Lâm để lại.

“Việc thủ môn Văn Lâm vắng mặt là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, đội vẫn còn 3 thủ môn tốt là Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản. Khi có mặt ở đây thì chứng tỏ họ xứng đáng. Điều quan trọng nhất là sự lựa chọn của HLV thủ môn và HLV Park”, Văn Hậu chia sẻ.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có màn “tổng duyệt” với Jordan trên đất UAE vào ngày 31/5. Sáng ngày 29/5, toàn đội đã được “test” Covid-19 lần thứ 2 kể từ khi đặt chân đến đây.

Theo Phương Anh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-hau-phuc-hoi-hoan-toan-san-sang-gieo-sau-cho-indonesia/20210530011355035