Văn Hậu ở đâu trong kế hoạch của Heerenveen?

Văn Hậu vẫn mòn mỏi chờ đợi cơ hội ra sân cho Heerenveen, dù HLV Jonny Jansen khẳng định cầu thủ người Việt Nam 'vẫn nằm trong kế hoạch'.

Cảm xúc của người hâm mộ dành cho Đoàn Văn Hậu ở Heerenveen giống phép lặp. Thất vọng khi dự bị, hy vọng khi được đá chính ở đội trẻ và rồi lại thất vọng. Vòng luẩn quẩn kéo dài tuần này qua tuần khác. Ráng sáng nay, Văn Hậu tiếp tục ngồi ngoài trong trận thua 0-1 của Heerenveen trước Feyenoord ở Cúp quốc gia Hà Lan.

Có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao Văn Hậu được đá ở đội trẻ nhưng mới chơi 4 phút ở đội một? Văn Hậu đang ở đâu trong những phép tính của HLV Johnny Jansen và Heerenveen?

 Văn Hậu chật vật tìm chỗ đứng ở Heerenveen.

Văn Hậu chật vật tìm chỗ đứng ở Heerenveen.

Chơi tốt ở đội trẻ là chưa đủ

90 phút cùng Jong Heerenveen trong chiến thắng 1-0 trước Go Ahead Eagles giúp Văn Hậu nâng thời gian thi đấu ở đội trẻ lên 519 phút. Jong Heerenveen chỉ thua 1 trong 6 trận Văn Hậu góp mặt. Cầu thủ sinh năm 1999 cũng có một đường kiến tạo thành bàn trong trận thắng 3-1 trước Jong De Graafschap.

Việc sử dụng ở đội trẻ cũng nằm trong lộ trình HLV Jansen đặt ra cho Văn Hậu. Cầu thủ Việt Nam sang Heerenveen vào ngày chót, là cầu thủ duy nhất trong 23 cái tên của Heerenveen chưa từng thi đấu ở châu Âu trước khi đến CLB này. Quãng thời gian về tập trung dự vòng loại World Cup và SEA Games (từ 11/11 đến 14/12) khiến Văn Hậu lỡ nhịp.

Mài giũa học trò ở đội dự bị, vì thế, là phương pháp giúp ông Jansen kiểm chứng mức độ sẵn sàng của Văn Hậu, thay vì chỉ chơi ở những buổi tập chay.

Những gương mặt sát cánh cùng Văn Hậu ở Jong Heerenveen như Halilovic, Woudenberg, Van Rhijn đều là những dự bị cứng của đội một ở giải VĐQG, với lần lượt 14, 13, 15 trận ra sân. Còn mỗi Văn Hậu chưa được đá, bởi thi đấu ổn định, tròn vai ở đội dự bị chỉ là điều kiện cần.

Thể hiện của Văn Hậu chưa đủ thuyết phục HLV Jansen.

Tính chất khốc liệt ở giải VĐQG Hà Lan lớn hơn nhiều so với giải dự bị, cả về chất lượng trận đấu lẫn áp lực kỳ vọng.

Sau trận thua 1-2 trước Fortuna Sittard, HLV Jansen bảo lưu quan điểm: 11 cầu thủ đá chính hiện tại là những cái tên tốt nhất. Những cái tên dự bị khó làm được tốt hơn. Trước trận gặp Feyenoord, ông tái khẳng định sẽ không đổi đội hình.

Thực tế chứng minh nhận định của Jansen là đúng. 6 trận gần nhất, HLV này có 16 lần thay người và chỉ một lần cầu thủ được tung vào sân in dấu giầy vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo). 5 trong 6 trận kể trên, Heerenveen không thể ghi bàn sau khi thay người để có kết quả tốt hơn (từ thua thành hòa hoặc từ hòa thành thắng).

Chênh lệch lớn giữa đội chính và đội dự bị khiến những lượt thay người của ông Jansen chỉ diễn ra trong một nhóm nhỏ cầu thủ. Văn Hậu hiển nhiên không nằm trong số đó, khi xét về kinh nghiệm và khả năng sẵn sàng của cầu thủ người Việt Nam đều không đủ.

Floranus vẫn chơi tròn vai ở cánh trái.

Kiên nhẫn chờ đợi

Sau chiến thắng 2-0 của Heerenveen trước Roda JC ở cúp Quốc gia Hà Lan, HLV Jansen tuyên bố: "Trước trận, chúng tôi đã có kế hoạch để Văn Hậu chơi trận này. Chúng tôi lẽ ra có thể dẫn 3-0, và như thế cậu ấy sẽ được tung vào sân sớm hơn".

Nói vậy có nghĩa, Văn Hậu là dự bị "thấp cấp" nhất trong thang đo, chỉ được vào sân khi trận đấu an bài, hoặc để câu giờ, gần như không đóng góp gì về chiến thuật. Như thế có nghĩa chuyến "du học" của Văn Hậu ở Heerenveen thất bại? Không hẳn.

Trả lời Zing.vn, chuyên gia Steve Darby nói: "Nếu được thi đấu ở CLB tốt, Văn Hậu sẽ được hưởng quá trình đào tạo, huấn luyện bài bản. Cậu ấy sẽ hiểu được việc trở thành một tuyển thủ chơi ở châu Âu là khó ra sao. Đương nhiên là không dễ. Bạn phải có tâm lý vững vàng.

Dù thế nào, Văn Hậu cũng sẽ trở thành cầu thủ giỏi hơn, có nhân cách tốt hơn. Cậu ấy cần gạt bỏ ngoài tai những lời xì xào để tập luyện chăm chỉ. Văn Hậu còn rất trẻ. Nếu đủ hay, cậu ấy sẽ được thi đấu. Đó là bóng đá chuyên nghiệp, chứ không phải câu chuyện của tình thương".

Văn Hậu vẫn được nhiều hơn mất.

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam thông cảm cho HLV Jansen, bởi đặc thù của phòng ngự là tính ổn định. 3 trong 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Heerenveen là những hậu vệ. Hai trung vệ là Ibrahim Dresevic và Sven Botman chưa nghỉ phút nào từ đầu mùa. Floranus cũng có 21 trận được sử dụng. HLV Jansen không muốn mạo hiểm ở hàng thủ.

Một vấn đề khác nằm ở thế trận. 6 trong 7 trận gần nhất, Heerenveen bị đối thủ dẫn bàn và phải rượt đuổi đến phút cuối. Đặt trong bối cảnh cần bàn thắng, HLV Jansen tung một hậu vệ trẻ vào sân để làm gì?

“Khi bạn cần bàn thắng, bạn có thể tung một tiền đạo vào sân để đánh cược. Nhưng khi cần bảo toàn tỷ số, bạn đâu thể mạo hiểm với một hậu vệ trẻ. Với HLV, chiến thắng là trên hết”, ông Darby khẳng định.

Tín hiệu tốt cho Văn Hậu là cầu thủ này được sử dụng ở vị trí trung vệ trận gần nhất của Jong Heerenveen. Việc thi đấu được ở hai vị trí giúp Văn Hậu có thêm hy vọng, dẫu khả năng ra sân vẫn rất ít ỏi, đặc biệt khi Heerenveen đang ở đáy phong độ.

Khó khăn bủa vây, nhưng “ngọc không mài không sáng”. Văn Hậu vẫn sẽ có những trải nghiệm quý báu để trưởng thành, rắn rỏi hơn.

Văn Hậu liên tục ghi dấu ấn ở đội trẻ Heerenveen Trong trận gần nhất của Jong Heerenveen hôm 4/2, Đoàn Văn Hậu suýt ghi bàn từ cú sút ở vòng 16,5 m. Trước đó, Văn Hậu thường xuyên thể hiện tốt khi đá chính cho đội trẻ.

Hồng Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-hau-o-dau-trong-ke-hoach-cua-heerenveen-post1047105.html