Văn Hậu lập công nơi 'xứ người' đã đủ khiến thầy Park cảm thấy yên tâm?

Sau khi trở về từ vòng loại World Cup 2022, hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu đã thi đấu hay và đóng góp một đường kiến tạo thành bàn giúp trẻ SC Heerenveen giành thắng lợi ở vòng 7 giải Reserve League. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh có thực sự khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy yên tâm?

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu đã ngay lập tức bay sang Hà Lan để hội quân cùng các đồng đội tại CLB SC Heerenveen. Nhiều người cho rằng, với màn trình diễn khá hay trong màu áo ĐTQG Việt Nam, Văn Hậu sẽ được ban huấn luyện SC Heerenveen tạo điều kiện và cơ hội đá chính.

Thế nhưng, trong chiến thắng với tỷ số 4-2 trước AZ Alkmaar ở vòng 10 giải VĐQG Hà Lan, Eredivisie, hậu vệ cánh của ĐTQG Việt Nam vẫn không phải là người được lựa chọn. Điều này khiến NHM Bóng đá Việt Nam cảm thấy khá lo lắng cho tương lai của Văn Hậu nơi "trời Âu".

Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Hậu vẫn chưa thi đấu một phút nào ở đội 1 SC Heerenveen. Anh mới được thi đấu ở đội trẻ và cũng đã có được những màn trình diễn khá xuất sắc. Cụ thể, trong trận đấu với trẻ Graafschap, hậu vệ người Việt Nam phối hợp khá ăn ý với các đồng đội để liên tục gây sức ép về phía Jong Graafschap. Ngoài ra, Văn Hậu cũng gần như khóa chặt mọi pha lên bóng của đối thủ.

Việc Văn Hậu thường xuyên được thi đấu ở đội trẻ SC Heerenveen phần nào đó giúp HLV Park Hang-seo bớt đi nỗi lo về phong độ và cảm giác bóng của hậu vệ sinh năm 1999 này.

Việc Văn Hậu thường xuyên được thi đấu ở đội trẻ SC Heerenveen phần nào đó giúp HLV Park Hang-seo bớt đi nỗi lo về phong độ và cảm giác bóng của hậu vệ sinh năm 1999 này.

Chưa dừng lại ở đó, để kết thúc cho một trận đấu xuất sắc, Văn Hậu đã có tình huống dâng cao tấn công và tạt bóng như đặt để đồng đội lập công.

Chứng kiến màn trình diễn của Hậu ở tuyển trẻ SC Heerenveen, nhiều CĐV cho rằng, anh xứng đáng được tạo điều kiện và cơ hội để thi đấu cho đội hình chính. Thế nhưng, HLV Johnny Jansen đã từng nói Văn Hậu sẽ có cơ hội, điều quan trọng nhất chính là việc anh cần thích nghi và hòa nhập tốt hơn nữa với môi trường bóng đá mới.

Mặc dù Văn Hậu vẫn chưa có một phút nào thi đấu cho đội hình chính của SC Heerenveen nhưng việc thường xuyên được cọ xát ở cấp độ trẻ cũng là một điều không xấu. Ít nhất việc thường xuyên được ra sân sẽ giúp hậu vệ cánh sinh năm 1999 này có được phong độ ổn định và cảm giác bóng tốt.

Đây cũng là điều mà HLV Park Hang-seo cần nhất ở Văn Hậu ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ Văn Hậu dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh đã là trụ cột khó thay thế bên hành lang cánh trái của ĐTQG Việt Nam. Khả năng phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công tốt của anh giúp vị chiến lược gia Park Hang-seo có thêm nhiều phương án tấn công.

Để có thể thi đấu cho đội hình chính, Văn Hậu cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm nhưng với việc anh thường xuyên được thi đấu cho đội trẻ SC Heerenveen sẽ giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy tạm yên tâm về phong độ và cảm giác bóng của Văn Hậu trước hai trận đấu vô cùng khó khăn tại vòng loại World Cup 2022 gặp ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-hau-lap-cong-noi-xu-nguoi-da-du-khien-thay-park-cam-thay-yen-tam-a453792.html