Văn Hậu là mắt xích còn thiếu cho sự trở lại của CLB Hà Nội

45 phút trước CLB Viettel cho thấy giá trị của một năm trên đất Hà Lan là rất lớn với Đoàn Văn Hậu.

Không cần ngoại binh, CLB Hà Nội vẫn dẫn Viettel 3-0 ngay trong hiệp 1 ở trận giao hữu “lượt về” chiều 5/9. HLV Chu Đình Nghiêm dùng đội hình toàn cầu thủ nội vì ở trận sắp tới tại cúp quốc gia, CLB Hà Nội không thể dùng ngoại binh trước đội hạng Nhất Cần Thơ.

Lựa chọn của ông Nghiêm đặt hàng thủ CLB Hà Nội vào thế khó trước cặp ngoại binh thuộc loại hay nhất V.League. Chỉ với Văn Hậu, bài toán khó ấy đã có lời giải.

Hậu vệ tuyển Việt Nam chơi 45 phút trước CLB Viettel, nhưng dấu ấn anh để lại là rất rõ ràng.

 Văn Hậu thi đấu sòng phẳng với các ngoại binh CLB Viettel. Thể hình và sức va chạm của Văn Hậu không thua kém các cầu thủ người Brazil. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Hậu thi đấu sòng phẳng với các ngoại binh CLB Viettel. Thể hình và sức va chạm của Văn Hậu không thua kém các cầu thủ người Brazil. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Hậu “săn Tây”

HLV Trương Việt Hoàng tung đội hình gần như mạnh nhất. Cách chơi của Viettel cũng không khác nhiều so với ở V.League. Họ đoạt bóng thật nhanh, dồn cho Bruno Cunha và Venecio Caique xử lý. Bộ đôi của Viettel cao to, tốc độ lại nhạy bén trong vòng cấm. Họ từng làm mưa làm gió tại V.League. Bruno thậm chí là vua phá lưới mùa trước. Trước CLB Hà Nội, họ phải im lặng.

Ngay cả khi Nguyễn Văn Dũng rời sân sớm vì chấn thương, thế thủ của đội đương kim vô địch vẫn được giữ vững. Bộ đôi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Hậu được phân công nhiệm vụ rõ ràng: Việt Anh đánh chặn, Văn Hậu bọc lót. Văn Hậu hiếm khi lao vào tranh chấp tay đôi. Anh đón lõng những pha tấn công đã vượt qua tầm truy cản của Việt Anh, đồng thời phân phối bóng từ tuyến dưới.

Ít khi tranh bóng nhưng khi cần, Văn Hậu cũng có thể tận dụng thể hình, chiếm ưu thế trước đối thủ. Từ pha tranh chấp hợp lệ trong hiệp một, Văn Hậu khiến Caique “đo ván”. Chiều cao 1,86 m cùng vóc dáng được cải thiện sau thời gian thi đấu ở Hà Lan khiến Văn Hậu như một ngoại binh hàng hiệu.

Hai trung vệ của ông Nghiêm “cân” hết những đường bóng bổng của Viettel. Cả Bruno và Caique đều không có cơ hội đánh đầu trong hiệp một. Những pha đột phá trung lộ với tốc độ của Nguyễn Hoàng Đức hay Hồ Khắc Ngọc cũng không mang lại hiệu quả. Lần đầu tiên sau nửa năm, hàng thủ CLB Hà Nội mới mang lại cảm giác khoa học, chặt chẽ.

Tầm ảnh hưởng của Văn Hậu trong lối chơi còn thể hiện ở khả năng chỉ huy. Anh liên tục nhắc Lê Văn Xuân giữ vị trí, gọi Lê Tấn Tài xin bóng, hay phân công nhiệm vụ với Việt Anh. Sau chuyến đi Hà Lan, Văn Hậu tự tin giao tiếp với nội binh và cả ngoại binh. Ở tuổi 21, Văn Hậu có sự chững chạc, cứng rắn của cầu thủ đã va vấp rất nhiều. Đó là chất thép mà Việt Anh, Đặng Văn Tới hay Văn Xuân không có ở mùa đầu đá V.League.

Có Văn Hậu, CLB Hà Nội sẽ bớt lo lắng trong cơn bão chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Tái khởi động lối đá ban bật

Khi hàng thủ được củng cố, hàng công của đội bóng Thủ đô bắt đầu cho thấy sức mạnh.

Lối chơi tấn công nhuần nhuyễn, giàu tính tổ chức của CLB Hà Nội từng đứt đoạn ở phần đầu mùa giải khi cả Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng dính chấn thương. HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Đinh Tiến Thành, Nguyễn Thành Chung, Văn Tới, Việt Anh hay tiền vệ Đậu Văn Toàn vào đá tại trung tâm hàng thủ, nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Những hậu vệ này chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Hầu hết đều chơi chân kém, có xu hướng phá quả bóng ra càng xa cầu môn càng tốt. Họ khác hẳn Duy Mạnh, trung vệ nhưng từng lên tuyển quốc gia bằng con đường ở hàng tiền vệ. Không còn Mạnh hay Trọng, CLB Hà Nội bị suy giảm đáng kể khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Điều đó khiến họ dễ dàng bị đối thủ bắt bài, hay sụp đổ trước những đội pressing như SLNA, CLB Sài Gòn. Với Văn Hậu, thiếu sót này được khỏa lấp.

Ở Heerenveen, Văn Hậu được tập cách chuyền bóng, làm chủ nhịp độ và phân phối bóng ngay từ tuyến phòng ngự. So với áp lực tại Hà Lan, áp lực V.League trở thành điều đơn giản với Hậu. Có hậu vệ chuyền bóng tốt, ông Nghiêm có điều kiện dựng lại lối chơi cũ.

Trước Viettel, Văn Hậu đã chứng minh điều đó. Đối đầu Bruno, Caique hay Khắc Ngọc, cầu thủ sinh năm 1999 không mắc sai lầm. Anh cùng Tấn Tài, Văn Xuân tạo thành tam giác chuyền bóng, luân chuyển trạng thái hiệu quả. Trong hiệp một, ngoại binh của Viettel phải hét lên bất lực khi không cướp nổi quả bóng trong chân bộ ba này.

Khi Tấn Tài lùi về đá như trung vệ thứ ba, cả Văn Hậu, Việt Anh đều có cơ hội dâng cao. Cách chơi này của CLB Hà Nội khiến Viettel có ít cơ hội tổ chức tấn công trên nửa sân nhà. Tất nhiên, CLB Viettel có thể chưa đá hết sức. Tính chất giao hữu cũng khiến các cầu thủ ngại va chạm tay đôi, giúp Văn Hậu có trận đấu dễ thở hơn. Dù vậy, việc thua hai trận với cùng 3 bàn thủng lưới là kết quả không thể biện hộ của CLB Viettel.

Với Văn Hậu, đội bóng thủ đô đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ ở nửa sau của mùa giải.

'Văn Hậu không cần thời gian để hòa nhập' Trả lời phỏng vấn chiều 31/8, tiền vệ Phạm Đức Huy cho rằng anh và nhiều cầu thủ CLB Hà Nội cảm thấy ấn tượng với thể hình to lớn của Đoàn Văn Hậu.

Thủy Tiên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-choi-kinh-nghiem-truoc-2-ngoai-binh-cua-clb-viettel-post1128176.html