Văn Hậu không phải là số một, ĐTQG Việt Nam còn nhiều người thay thế

Việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ gặp phải chấn thương ngay trước ngày lên tuyển không khiến HLV Park quá lo lắng bởi ông có nhiều sự thay thế ở thời điểm hiện tại

Hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở đợt tập trung đầu tiên trong năm của ĐTQG Việt Nam vì chấn thương. Cụ thể, hậu vệ người Thái Bình bị tái phát chấn thương giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân kheo và sừng trước sụn chêm cần khoảng 3 đến 4 tháng để hồi phục

Việc anh bất ngờ dính chấn thương khiến NHM Bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng bởi suốt hai năm qua, Văn Hậu luôn là mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang-seo xây dựng. Chiều cao tốt, khả năng lên công, về thủ giỏi luôn giúp anh có được vị trí đá chính nơi hành lang trái của ĐTQG Việt Nam.

Nếu chấn thương của Văn Hậu không tiến triển tốt, anh rất có thể sẽ không kịp tham dự trận đấu với ĐTQG Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 hay AFF Suzuki Cup. Nếu Hậu không thể bình phục thì đây sẽ là tổn thất lớn của ĐTQG Việt Nam vì anh là mẫu cầu thủ có lối chơi hiện đại và có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau.

HLV Park Hang-seo có nhiều sự lựa chọn sáng giá cho vị trí hậu vệ trái của ĐTQG Việt Nam nếu Văn Hậu không kịp bình phục chấn thương.

HLV Park Hang-seo có nhiều sự lựa chọn sáng giá cho vị trí hậu vệ trái của ĐTQG Việt Nam nếu Văn Hậu không kịp bình phục chấn thương.

Không ai phủ nhận tài năng cũng như tầm quan trọng của Văn Hậu trong lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" nhưng ở thời điểm hiện tại, dù anh không kịp bình phục thì HLV Park cũng không còn quá lo lắng. Ở đợt tập trung này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập rất nhiều gương mặt thi đấu ở hàng phòng ngự với 15 cầu thủ.

Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể nhận thấy một điểm khác thường là có đến 7 gương mặt đều có thể thi đấu được ở vị trí hậu vệ cánh. Ở vị trí hậu vệ cánh phải chúng ta có Hồ Tấn Tài, Văn Kiên hay Trọng Hoàng. Còn vị trí Hậu vệ trái là Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Mạnh, Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường.

Đây đều là những cái tên thi đấu cực kỳ nổi bật ở cấp độ CLB tại V.League 2020 vừa qua. Nếu để so sánh, những cầu thủ thi đấu bên hành lang cánh trái như Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Mạnh, Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường không hề thua kém Văn Hậu.

Thậm chí, có nhiều cầu thủ còn dạn dày kinh nghiệm và có nhiều thời gian thi đấu ở mùa giải vừa qua hơn hậu vệ cánh người Thái Bình này rất nhiều. Vì vậy, nếu không có sự phục vụ của Văn Hậu ở những giải đấu quan trọng sắp tới sẽ là tổn thất không nhỏ với ĐTQG nhưng thầy Park tạm thời không cần phải quá lo lắng.

Những gương mặt được triệu tập lên ĐTQG lần này đủ sức để thay thế Hậu như những gì mà Xuân Mạnh đã từng làm được tại VCK U23 châu Á 2018.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-hau-khong-phai-la-so-mot-dtqg-viet-nam-con-nhieu-nguoi-thay-the-a498530.html