'Văn Hậu đã vội vã, nhưng Heerenveen là nơi đáng để chấp nhận rủi ro'

Đoàn Văn Hậu đã thất bại trong việc tìm cơ hội thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, đây là cơ hội hiếm có trong đời và đáng để hậu vệ trẻ này đánh đổi.

Chiều 10/7, đại diện CLB Hà Nội chính thức thông báo việc Văn Hậu sẽ chia tay Heerenveen, kết thúc 2 năm "du học" ở Hà Lan. Hậu vệ 21 tuổi sẽ thi đấu cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở giai đoạn II V.League 2020.

Zing có cuộc trao đổi với phóng viên Adwaidh Rajan, người phụ trách mảng bóng đá Đông Nam Á của ESPN về trường hợp của Văn Hậu. Anh đánh giá cầu thủ này và cả CLB Hà Nội có bước đi tương đối vội vã. Tuy nhiên, Heerenveen cũng như giải vô địch quốc gia (VĐQG( Hà Lan là môi trường đỉnh cao mà không phải ai cũng có cơ hội thử sức.

 Nếu chỉ nhìn vào số phút thi đấu, chuyến đi Hà Lan là một thất bại đối với Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.

Nếu chỉ nhìn vào số phút thi đấu, chuyến đi Hà Lan là một thất bại đối với Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.

Đây có phải thất bại của Văn Hậu?

- Anh có nghĩ đây là chuyến phiêu lưu thất bại của Văn Hậu khi cầu thủ này chỉ có 4 phút ra sân ở cúp Quốc gia và chưa một lần thử sức ở giải VĐQG?

- Đó là một cuộc phiêu lưu thất bại nếu chỉ nhìn vào số phút thi đấu của Văn Hậu ở đội một SC Herenveen. Mọi người đều mong đợi anh ta ít nhất trở thành là một cầu thủ dự bị, nhưng điều đó đã không xảy ra vì nhiều lý do khác nhau.

Nhưng khi bạn nhìn vào kinh nghiệm mà Văn Hậu tích lũy nhờ tập luyện ở đẳng cấp cao hơn, cùng những cầu thủ giỏi hơn, bạn sẽ thấy anh ta đang trở nên "giàu có". Anh ta có sự tiến bộ và thi đấu kinh nghiệm hơn.

- Theo anh, Văn Hậu có nên ở lại châu Âu để tìm kiếm cơ hội ở các giải đấu thấp hơn?

- Trở về Việt Nam rõ ràng là một bước thụt lùi đối với Văn Hậu. Nhưng, một khi trở về, anh phải xác định rõ ràng rằng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn và tìm kiếm cơ hội thi đấu ở các giải chất lượng hơn V.League một lần nữa. Nếu làm được điều đó, tôi hy vọng Văn Hậu sẽ được thi đấu nhiều hơn những gì anh ta làm được ở Hà Lan.

- Đâu là giải đấu phù hợp với Văn Hậu?

- Việc đòi hỏi Văn Hậu được đá chính thường xuyên ở Heerenveen là quá sức với anh ta. Eredivisie là giải VĐQG chất lượng hàng đầu tại châu Âu, chỉ kém nhóm "Big Five" là Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức. Tôi nghĩ anh ta sẽ thi đấu tốt ở các giải hàng đầu châu Á như J.League (Nhật Bản) hoặc K.League (Hàn Quốc).

Sự vội vàng chấp nhận được của Văn Hậu và CLB Hà Nội

- Anh có nghĩ Văn Hậu cũng như CLB Hà Nội quyết định đến Heerenveen hơi vội vàng không?

- Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta nên chuyển đến giải đấu của các nước Đông Á kể trên. Sau đó, nếu có những màn trình diễn ấn tượng, anh ta mới tính đến chuyện đi châu Âu.

Bạn có thể đổ lỗi cho sự vội vàng đó. Tuy nhiên, thi đấu cho Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nó chứa đựng nhiều rủi ro nhưng đáng để anh ta đánh đổi.

Văn Hậu cần về nước ở thời điểm này để đảm bảo phong độ khi lên chơi ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Hoàng Hà.

- Nhiều cổ động viên tại Việt Nam cảm thấy đáng tiếc khi Văn Hậu về nước. Họ muốn hậu vệ này tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Nếu điều đó xảy ra, đội bóng nào, giải đấu nào sẽ phù hợp với anh ta?

- Chắc chắn đó là một kết thúc đáng tiếc cho hành trình của Văn Hậu. Nhưng không có lý do gì anh ta cố gắng ở lại khi không thấy một tương lai rõ ràng ở Heerenven. Văn Hậu cũng cần phải tính đến kế hoạch dành cho đội tuyển quốc gia trước khi quá muộn. Trước mắt, 2 giải đấu quan trọng sẽ là Vòng loại World Cup và AFF Cup 2020.

Nếu anh ta có kế hoạch trở lại châu Âu, tôi nghĩ anh ta nên thử với một trong những câu lạc bộ nhỏ hơn ở các giải đấu như Bỉ, Áo... hoặc thậm chí có thể ở giải hạng hai tại các nước như Đức hoặc Pháp.

- Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi này.

Pha kiến tạo từ sân nhà và những khoảnh khắc của Văn Hậu ở Hà Lan Trong vòng chưa đầy một năm tập luyện và thi đấu cho Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã có những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ ở Hà Lan.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-da-voi-va-nhung-heerenveen-la-noi-dang-de-chap-nhan-rui-ro-post1105347.html