Văn Hậu đá 2 trận, giành á quân V.League

Trở lại sau chấn thương, Văn Hậu vẫn kịp đá hai trận cuối cùng với CLB Hà Nội, góp công trong cả hai thắng lợi đậm đà trước đối thủ Sài Gòn và Quảng Ninh cuối mùa 2020.

 Đối đầu chủ nhà Quảng Ninh ở vòng 7 giai đoạn hai V.League, hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngồi dự bị. Đội bóng cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch nên tạm cất Văn Hậu, người chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Đối đầu chủ nhà Quảng Ninh ở vòng 7 giai đoạn hai V.League, hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngồi dự bị. Đội bóng cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch nên tạm cất Văn Hậu, người chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Sau khi đã làm chủ trận đấu, CLB Hà Nội rút Nguyễn Quang Hải (ảnh) khỏi sân trong giờ nghỉ và đưa Văn Hậu vào sân. Đây là lần thứ 4 Quang Hải bị thay ra ở V.League 2020, mùa giải anh bị thay ra ít nhất trong sự nghiệp tại V.League.

Văn Hậu vào sân và thi đấu ở vị trí hậu vệ trái sở trường. Trước đó, anh đã có màn “chào sân” V.League 2020 ở trận gặp CLB Sài Gòn, đảm nhận nhiệm vụ trung vệ lệch trái trong sơ đồ 4-4-2.

Văn Hậu đối đầu Nguyễn Hữu Khôi của Quảng Ninh. Đây là cuộc chạm trán thú vị vì Hữu Khôi cũng từng có quãng thời gian xuất ngoại ở Hàn Quốc. Khác với Hậu, Hữu Khôi chỉ chơi bóng ở hạng dưới và khá thành công.

Văn Hậu chơi tốt, phòng ngự chắc chắn hơn so với trận trước. Anh có một đường tạt bóng nguy hiểm cho Rimario Gordon nhưng tiền đạo này đã bỏ lỡ.

Sau trận, trung vệ đang chấn thương Trần Đình Trọng xuống nói chuyện với Hậu. Hậu là người tiếp theo trong nhóm chấn thương dài hạn của CLB Hà Nội trở lại thi đấu. Những đàn anh như Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh chưa có may mắn ấy.

Sau khi trở về từ Hà Lan, Hậu dính chấn thương. Anh mới trở lại và chỉ chơi tổng cộng hai trận, hơn 130 phút tại V.League mùa này, giành danh hiệu á quân cùng đội chủ quản.

Văn Hậu đứng cạnh Quang Hải, ngay sau bầu Hiển trong bức hình tập thể của CLB Hà Nội ở V.League mùa này. Họ đều là những “tài sản” quý giá, niềm tự hào của CLB Hà Nội và bầu Hiển.

'CLB Hà Nội đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng' Trợ lý Nguyễn Công Tuấn tiếc nuối khi CLB Hà Nội không thể bảo vệ chức vô địch V.League, nhưng khẳng định các cầu thủ chiến đấu hết mình và sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-da-2-tran-gianh-a-quan-vleague-post1151011.html