Văn Hậu có thể dự SEA Games 30 và U23 châu Á 2020

Thi đấu tại Hà Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn có thể tham dự cả hai giải đấu không thuộc FIFA Days là SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Ngay sau khi hoàn tất ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen ngày 2/9, Đoàn Văn Hậu trở thành tân binh của giải VĐQG Hà Lan và chơi trong mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ lo ngại nhất là việc anh có thể trở về tham dự các giải đấu quan trọng như SEA Games cuối năm nay hay VCK U23 châu Á 2020 hay không.

Buổi lễ ra mắt của Văn Hậu hôm qua đã bị trì hoãn trong ít phút do hai bên cần thời gian để thống nhất một số thỏa thuận. Theo phát ngôn mới đây của bầu Hiển, bên cạnh việc cam kết để Hậu được thi đấu tối thiểu 20% số trận, CLB Hà Lan có nghĩa vụ nhả người vào khoảng thời gian diễn ra SEA Games 2019. Ban đầu phía Heerenveen không đồng ý nhưng cuối cùng mọi việc vẫn được giải quyết ổn thỏa.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội lớn tham dự cả SEA Games 2019 lẫn U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội lớn tham dự cả SEA Games 2019 lẫn U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Như vậy Văn Hậu có thể trở về tham dự SEA Games 30 vào tháng 11 năm nay. Nhưng còn giải U23 châu Á 2020, giải đấu mang tầm châu lục nơi mà Việt Nam đang là đương kim á quân thì sao?

Tấm huy chương vàng SEA Games là điều mà mọi người hâm mộ Việt Nam đều khao khát, tuy nhiên xét cho cùng thì bóng đá cũng chỉ là một môn thi đấu tại đấu trường dành cho khu vực và không nhận được nhiều sự quan tâm của các nước ngoài khu vực. VCK U23 châu Á 2020 thì khác, đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam tranh suất dự Olympic Tokyo.

Về lý thuyết, CLB Heerenveen không có nghĩa vụ phải nhả Đoàn Văn Hậu cho VCK U23 châu Á 2020 do FIFA Days chỉ áp dụng cho các đội tuyển quốc gia, không phải các giải đấu trẻ. Tuy nhiên, rất may cho Hậu là giải đấu này trùng với thời gian nghỉ đông của giải VĐQG Hà Lan, cụ thể là từ ngày 22/12/2019 đến 18/1/2020, trong khi đó VCK U23 châu Á diễn ra từ 8/1 đến 26/1/2020.

Như vậy, dù thi đấu ở châu Âu, Đoàn Văn Hậu vẫn hoàn toàn có thể tham dự cả hai giải đấu không thuộc FIFA Days là SEA Games 30 và AFC U23 châu Á 2020 (trong trường hợp thể lực cho phép).

Cụ thể, anh có cơ hội thi đấu trọn vẹn cả 3 trận vòng bảng U23 châu Á 2020 cho đội U23 Việt Nam trong khoảng thời gian giải VĐQG Hà Lan nghỉ đông. Trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo tiến sâu, Đoàn Văn Hậu cũng sẽ có cơ hội lớn được thi đấu nếu được CLB Heerenveen chấp thuận do các trận đấu loại trực tiếp chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần thay vì kéo dài ra 2 tuần như SEA Games 30.

Đoàn Văn Hậu ra mắt tại SC Heerenveen Vào 19h30 ngày 2/9 (giờ Hà Nội), Đoàn Văn Hậu hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với SC Heerenveen, qua đó chính thức khoác áo đội bóng Hà Lan.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-hau-co-the-du-sea-games-30-va-u23-chau-a-2020-post985779.html