Văn Hậu có là 'con bài tẩy' của thương vụ kinh doanh?

Mùa giải đang trôi về giai đoạn cuối nhưng Văn Hậu vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị ở SC Heerenveen.

Trong trận đấu gặp Willem II tại Cúp Quốc gia Hà Lan, SC Heerenveen đã mất tới 120 phút mới có thể đánh bại đối thủ. Tuy nhiên trong trận đấu này, Văn Hậu vẫn không được vào sân phút nào, dù HLV Jansen dùng hết 3 quyền thay đổi người. Mới nhất, ở trận thua 1-2 trước đội khách AZ Alkmaar thuộc vòng 20 giải VĐQG Hà Lan, hậu vệ người Việt Nam cũng vắng bóng.

Trước đó, trở về Hà Lan sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, ngay trước cuộc đối đầu với Willem II vào rạng sáng 14/12/2019, Văn Hậu đã được CLB Heerenveen vinh danh cho thành tích HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam.

Rạng sáng 18/12, Heerenveen của Văn Hậu đã có cuộc tiếp đón Roda JC ở vòng hai cúp Quốc gia Hà Lan trên sân nhà Abe Lenstra Stadion.

Và đây là trận đấu mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến khoảnh khắc khi Đoàn Văn Hậu đã lần đầu được tung vào sân thi đấu cho đội một của Heerenveen. Văn Hậu đã được vào sân thay cho Sherel Floranus ở phút 89 của trận đấu.

Trong 4 phút thi đấu trên sân, Đoàn Văn Hậu đã bị phạt một thẻ vàng. Trong trận đấu, Văn Hậu giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng 2-0 để ghi tên vào vòng 1/8 cúp Quốc gia.

Văn Hậu thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị ở Hà Lan.

Văn Hậu thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị ở Hà Lan.

Sau khi được vào sân đá 4 phút đó tới nay Văn Hậu vẫn phải ngồi dự bị dù mùa giải đang trôi về giai đoạn cuối. Nhiều người lo rằng việc Văn Hậu được chiêu mộ đá cho CLB Heerenveen chỉ là toan tính kinh doanh, của việc quảng cáo thương hiệu.

Báo giới Hà Lan từng thừa nhận rằng, sức hút của Đoàn Văn Hậu đã mang về "khoản lãi lớn" về hiệu quả truyền thông cho SC Heerenveen. Kể từ khi chiêu mộ Văn Hậu fanpage SC Heerenveen đã tăng từ 73.000 lượt theo dõi lên 385.000 lượt theo dõi.

Truyền thông Việt Nam cũng ngay lập tức thương lượng mua bản quyền Giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đến nay, HTV và VTVCab là 2 đơn vị tuyên bố sở hữu bản quyền giải này ở Việt Nam.

Việc Văn Hậu phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt một thời gian dài khiến nhiều người nghĩ đến tình trạng đáng buồn của Công Phượng.

Được biết Công Phượng gia nhập Sint Truidense từ tháng 7/2019 nhưng mới chơi 1 trận cho đội 1 trong khoảng 20 phút ở vòng 2 giải VĐQG, còn lại thường xuyên bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí thi đấu hoặc xuống chơi cho đội trẻ. Đây chính là lý do mà CLB TPHCM chấp nhận bỏ ra một số tiền hơn 100.000 euro để mang tiền đạo quê Đô Lương về nước, thi đấu ở V-League mùa tới.

Rạng sáng 1/1/2020, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Việt Nam. Việc Công Phượng về nước là giải pháp làm đẹp lòng tất cả các bên: Sint Truidense nhận lại một phần tiền mà họ từng chi trong thương vụ liên quan đến Công Phượng, bản thân Công Phượng có chỗ thi đấu, tìm lại đất diễn trên sân cỏ, còn bầu Đức cũng đỡ khó xử trong vấn đề này.

Bản thân Công Phượng cũng muốn quay trở lại V-League để chơi bóng, bởi chân sút này hiểu nếu cứ làm khán giả như bây giờ đồng nghĩa khả năng chuyên môn lụi dần, trước khi có thể mất chỗ trên đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh mà nhiều đàn em đang chơi rất tiến bộ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/van-hau-co-la-con-bai-tay-cua-thuong-vu-kinh-doanh-3395933/