'Văn Hậu chơi tốt dù chưa đá trận nào suốt nửa năm'

HLV Chu Đình Nghiêm dành nhiều lời khen ngợi cho Quang Hải và Văn Hậu sau thắng lợi 4-2 của CLB Hà Nội trước đối thủ Sài Gòn tối 4/11.

CLB Hà Nội đã có 3 điểm quan trọng trước đội Sài Gòn tại vòng 6 giai đoạn hai V.League 2020. Điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn đẳng cấp từ Nguyễn Quang Hải và sự trở lại kịp thời của Đoàn Văn Hậu.

Trao đổi với báo giới sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm không tiếc lời khen hai cậu học trò.

 Văn Hậu đá trung vệ trong trận đầu tiên của anh tại V.League 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Hậu đá trung vệ trong trận đầu tiên của anh tại V.League 2020. Ảnh: Minh Chiến.

- HLV Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn nói bàn thắng của Quang Hải đã làm “vỡ” trận đấu. Ông có đồng tình với quan điểm cho rằng đó là bước ngoặt của trận này?

- Đầu hiệp một, chúng tôi đã chơi rất tốt. CLB Hà Nội có bàn dẫn của Rimario, có nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không xử lý được trận đấu. Phải tới hiệp hai, Quang Hải mới ghi bàn và giải tỏa rất nhiều áp lực cho đội bóng.

Tôi cũng đã trao đổi với Hải rất nhiều sau sự cố vừa qua. Mình là cầu thủ thì chuyên môn vẫn là thứ quan trọng nhất. Những chuyện bên lề cuộc sống, mình phải cố vượt qua. Hải là người chuyên nghiệp và cần biết vượt qua những lúc khó khăn.

- CLB Hà Nội giờ kém đối thủ Viettel 2 điểm. HLV Tiến Thành đã nói đội bóng của ông ấy sẽ chơi quyết tâm trước Viettel ở lượt đấu cuối. Ông có cảm thấy vui khi biết diều này?

- Mùa này, CLB Sài Gòn đã thi đấu rất tốt. Trận cuối cùng, họ phải chơi để giữ hình ảnh. Bởi giữ được hình ảnh trong bóng đá là việc rất khó khăn. Tôi thấy họ đã thay đổi tích cực trong mùa giải 2020. Và tôi tin rằng họ sẽ chơi sòng phẳng trận cuối.

- Ông đánh giá thế nào về trận đầu tiên của Văn Hậu ở mùa giải 2020?

- Nguyễn Thành Chung bị thẻ vàng, còn Bùi Hoàng Việt Anh đau nhẹ nên tôi đưa Hậu vào sân đá từ đầu. Cậu ấy chơi tốt đấy dù nửa năm rồi, Hậu chưa có trận chính thức nào. Chúng tôi không yêu cầu Hậu phải đặc biệt theo kèm một ai cả. Tôi chỉ bảo toàn đội cố gắng hạn chế sức tấn công của cặp ngoại binh bên phía CLB Sài Gòn, ai ở gần thì kèm cầu thủ đối phương.

Bàn thắng của Quang Hải mở ra bước ngoặt, giúp tham vọng vô địch của CLB Hà Nội sống lại. Ảnh: Minh Chiến.

- Giữa hiệp một, các thành viên ban huấn luyện CLB Hà Nội vào vào sân quây trọng tài. Vì sao các ông làm thế?

- Các tình huống năm ăn năm thua trong trận, trọng tài đều không thổi đội Sài Gòn. Đó là lỗi nhận định. Trong lúc bức xúc, ban huấn luyện có quyền làm việc này.

- Ông Tiến Thành nói nếu không nhờ những điểm số trước HAGL hay CLB TP.HCM, CLB Hà Nội khó có ngày hôm nay. Ông nghĩ sao về điều đó?

- Nếu chúng tôi từng đoạt điểm trọn vẹn trước HAGL và đội TP.HCM thì chúng tôi cũng để mất điểm trước các đội khác như CLB Sài Gòn hay SLNA. Bóng đá là câu chuyện của thời điểm mà. Khi gặp HAGL và đội TP.HCM, chúng tôi có những con người tốt nhất, có may mắn. Các thời điểm kia, chúng tôi không có thôi.

- Đội bóng của ông không còn quyền tự quyết trên đường đua vô địch. Điều đó ảnh hưởng thế nào tới tâm lý đội trước trận cuối?

- Những mùa giải vô địch trước đây, chúng tôi đều đã chơi tới giây phút cuối cùng. Chỉ cần còn bất kỳ cơ hội mong manh nhỏ nhất nào, chúng tôi đều sẽ cố nắm bắt. Năm nay, chúng tôi không còn quyền tự quyết nhưng CLB Hà Nội sẽ chơi thật cống hiến ở trận cuối với Quảng Ninh. Sau đấy, kết quả nào tới thì chúng tôi sẽ chấp nhận.

- Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi.

Highlights CLB Hà Nội 4-2 CLB Sài Gòn: Quang Hải lập công Tối 4/11, chiến thắng 4-2 trước CLB Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy giúp đội Hà Nội tiếp tục bám đuổi Viettel trên hành trình tranh ngôi vô địch V.League 2020.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-choi-tot-du-chua-da-tran-nao-suot-nua-nam-post1149641.html