'Văn Hậu cần nền tảng để cạnh tranh ở châu Âu'

Tiền vệ tuyển Philippines Stephan Schrock cho rằng ngoài tài năng, Văn Hậu cần có thêm nền tảng và may mắn để cạnh tranh khi chơi bóng ở châu Âu.

"Tôi đã có ít nhất 2 lần đối đầu Văn Hậu ở CLB Hà Nội và 2 lần ở đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy Hậu là cầu thủ tài năng, sắc sảo, giống như nhiều cầu thủ cùng thế hệ hiện giờ của bóng đá Việt Nam, thế nhưng để có thể cạnh tranh vị trí ở châu Âu, với cầu thủ trẻ như Văn Hậu thì không hề dễ dàng", Stephan Schrock nói với Zing về kỷ niệm đối đầu Đoàn Văn Hậu.

Trước khi chuyển về Philippines, Stephan Schrock từng tìm kiếm cơ hội ở các ĐTQG Đức. Anh là đồng môn cùng lứa với Kevin Prince Boateng, Manuel Neuer và từng chơi 12 trận cho U19 Đức ở vòng loại U19 châu Âu giai đoạn 2004-2005. Với kinh nghiệm chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Hoffenheim và Frankfurt, Stephan hiểu rõ những khó khăn khi các cầu thủ châu Á tới châu Âu học việc.

 Văn Hậu bày tỏ mong muốn ở lại SC Heerenveen trong mùa giải kế tiếp. Ảnh: SC Heerenveen.

Văn Hậu bày tỏ mong muốn ở lại SC Heerenveen trong mùa giải kế tiếp. Ảnh: SC Heerenveen.

Những thông tin về bóng đá Việt Nam cũng được cầu thủ này nắm rõ thông qua mạng xã hội. Việc Đoàn Văn Hậu chưa thể hiện được nhiều điều trước khi hết hạn hợp đồng với SC Heerenveen vào tháng 6 không khiến Stephan bất ngờ.

"Không dễ để các cầu thủ trẻ có thể thích nghi với môi trường mới, nhất là khi môi trường bóng đá châu Âu rất khác biệt với châu Á. Để cạnh tranh vị trí ở châu Âu, tài năng và sự khát khao cống hiến của Văn Hậu là chưa đủ. Anh ấy cần có một chút nền tảng và sự may mắn đồng hành".

"Nền tảng ở đây là gì, tôi muốn nói đến xuất phát điểm của Văn Hậu. Bình thường khi một cầu thủ chuyển đến đội bóng mới, anh ta phải chứng minh mình xứng đáng trước đã, sau đó mới giành được sự tôn trọng. Văn Hậu lại chưa từng chơi bóng ở đâu ngoài giải VĐQG trong khu vực Đông Nam Á, đấy là khó khăn", tiền vệ tuyển Philippines và CLB Ceres Negros chia sẻ.

Trước Văn Hậu, đội tuyển Việt Nam chỉ có Nguyễn Công Phượng chơi bóng ở Bỉ, xa hơn có Lê Công Vinh từng thi đấu ở Bồ Đào Nha. Việc không hề có đồng đội hoặc đàn anh nào từng chơi bóng ở Hà Lan là lý do khiến Stephan Schrock tin Văn Hậu thiếu đi nền tảng cần thiết để phát triển chuyên môn.

Tiền vệ Stephan Schrock (trái) trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Việt Linh.

"Khi Văn Hậu đến Hà Lan, cậu ấy cũng không có mối quan hệ thân thiết nào làm điểm tựa. Không người quen, huấn luyện viên cũ hoặc đồng đội cũ, những người sẵn sàng nâng đỡ bạn chẳng hạn, thì sẽ rất khó để hòa nhập", anh nói.

"Quãng thời gian tôi còn đá ở Bundesliga, có rất ít cầu thủ châu Á có vị trí tại các CLB ở đây, nếu có thì đó phải là những cái tên thực sự xứng đáng. Ở Bundesliga khi đó, tôi là cầu thủ có dòng máu Đông Nam Á duy nhất. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu Văn Hậu thi đấu ở các giải VĐQG thấp hơn, không nhất thiết phải là một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu", Stephan Schrock chia sẻ với phóng viên Zing.

Việc Đoàn Văn Hậu có tiếp tục chơi bóng ở Heerenveen trong mùa giải tới hay không đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian này. Hợp đồng cho mượn Văn Hậu giữa CLB Hà Nội và đại diện Hà Lan sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay. Chia sẻ với báo giới cách đây ít ngày, phía đội bóng thủ đô cho biết tương lai Văn Hậu vẫn đang được xem xét khi hai bên chưa có động thái chính thức nào với nhau.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-hau-can-nen-tang-de-canh-tranh-o-chau-au-post1076899.html