Văn Hậu bất ngờ chấn thương: Điều gì sẽ xảy ra?

Văn Hậu liên tục gặp chấn thương bất ngờ. Ông Park cảm thấy lo lắng vì cái bóng mà cầu thủ người Thái Bình để lại vẫn quá lớn.

Trong buổi tập hồi phục diễn ra hồi đầu tháng 10/2020 tại CLB Hà Nội, hậu vệ Văn Hậu tiếp tục có biểu hiện chấn thương nặng hơn khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng.

Kể từ khi trở về từ Hà Lan sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Heerenveen, Văn Hậu vẫn chưa thi đấu được phút nào tại các giải đấu trong nước mà phải vận lộn với tình hình chấn thương.

Điều khiến các chuyên gia y tế bất ngờ là chấn thương của Văn Hậu đến vào thời điểm khi cầu thủ này không hề vận động mạnh. Theo như nhận định ban đầu, chấn thương mới của Văn Hậu bắt nguồn từ việc bị đa chấn thương diễn ra vào hồi tháng đầu tháng 9/2020.

Khi đó, Văn Hậu bị phù dây chằng chéo trước, chéo sau và gân cơ khoeo, dập sừng sau sụn chêm trong, sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải…

Với chấn thương này, đội ngũ y tế CLB Hà Nội nhận định anh phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần. Nhưng khi ngay vừa mới trở lại luyện tập nhẹ vào đầu tháng 10/2020 thì chấn thương của Văn Hậu lại có diễn biến mới.

Văn Hậu được bác sĩ Choi của đội tuyển khám chấn thương.

Văn Hậu được bác sĩ Choi của đội tuyển khám chấn thương.

Điều này khiến cho HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm và cả HLV của tuyển Việt Nam Park Hang Seo cảm thấy vô cùng lo lắng.

Mới đây, HLV Park Hang Seo và bác sĩ thể lực của tuyển Việt Nam đã đề nghị Hậu cung cấp phim chụp chấn thương để ban huấn luyện đội tuyển gửi sang một bác sĩ giỏi khác ở Hàn Quốc.

Dù cho các chuyên gia y tế nhận định, chấn thương của Văn Hậu không quá lo ngại, chỉ cần có thời gian nghi ngơi và chế độ luyện tập hợp lý thì sẽ quay trở lại được sân cỏ.

Tuy nhiên, khả năng Văn Hậu góp mặt vào các trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 và 11/2020 vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự trở về của Văn Hậu khiến người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ người Thái Bình được quay trở lại sân cỏ sau thời gian dài ngồi trên ghế dự bị tại Hà Lan.

Nếu được ra sân, Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội lấy lại được phong độ vốn có trước đây của mình. Nhưng cho tới thời điểm này, Văn Hậu phải vật lộn với chấn thương nhiều hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đang phải nghỉ tập vì cơn bão chấn thương diễn ra khi cả hai trung vệ thép Duy Mạnh và Đình Trọng cũng đang phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong khi Duy Mạnh đang trong thời gian hồi phục, có thể luyện tập nhẹ thì Đình Trọng vừa mới trải qua ca mổ đầu gối vào đầu tháng 8/2020 và chắc chắn khó có thể ra sân trong năm 2020 dưới màu áo đội tuyển quốc gia.

Văn Hậu là sự lựa chọn duy nhất cho tới lúc này của ông Park để khiến tất cả phải lo lắng trong thời điểm mà hàng phòng ngự ở tuyển Việt Nam mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương.

Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đang khoác áo CLB Viettel thi đấu kém hiệu quả, có phần dưới sức mình.

Ở hai cánh Văn Thanh và Hồng Duy dường như chưa thật sự bắt nhịp lại với guồng quay của những trận đấu, họ thi đấu mờ nhạt và không hiệu quả. Chưa kể đến việc đàn anh Trọng Hoàng mới dính chấn thương trở lại.

Điều đó khiến HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phải “đau đầu” cho những sự lựa chọn và bổ sung những nhân tố mới trước trận đấu vòng loại thứ 6 World Cup 2022 với Malaysia sắp diễn ra.

Trước tình cảnh này, có lẽ ông Park buộc phải nghĩ tới những nhân tố mới mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu.

Tại VCK U23 Châu Á 2020 khi Văn Hậu không thể tham dự, ông Park đã dùng Thanh Thịnh, Văn Hậu, Quang Nho... để trám vào vị trí mà Văn Hậu để lại. Tuy nhiên, cái bóng mà Văn Hậu để lại vẫn quá lớn. Liệu rằng trong thời gian tới, ông Park có tìm được ra lời giải cho bài toán khó này khi Văn Hậu vẫn dính chấn thương?

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/van-hau-bat-ngo-chan-thuong-dieu-gi-se-xay-ra-3420101/