Vận hành Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ tại miền Trung

Ngày 31-10, tại xã Hòa Châu , huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ bàn giao vận hành Trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung (Trung tâm).

Trung tâm được khởi công xây dựng từ tháng 11-2016 và hoàn thành vào tháng 5-2017 với quy mô hai tầng, tổng diện tích 6.000m2, sức chứa 1.000 tấn hàng với tổng kinh phí đầu tư 37 tỷ đồng. Sau khi đưa vào hoạt động, trung tâm sẽ là nơi đáp ứng yêu cầu dự trữ nguồn hàng cứu trợ, nhanh chóng hỗ trợ các vùng bị thiên tai, thảm họa của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các quốc gia lân cận.

Tại trung tâm đang bảo quản hơn 900 thùng hàng gia đình, 1.200 tấm bạt nhựa và 600 bộ dụng cụ sửa chữa nhà để nhằm cứu trợ các sự cố thiên tai, thỏa họa trong khu vực. Đây cũng là nơi đào tạo, tập huấn cho tình nguyện viên, cán bộ của hội

Chữ thập đỏ Việt Nam tại các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên về phản ứng nhanh, sơ cấp cứu trước thiên tai trong khu vực.

VĂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/van-hanh-trung-tam-phong-ngua-ung-pho-tham-hoa-va-kho-hang-cuu-tro-tai-mien-trung-553306