Vận hành tổ máy điện hạt nhân đầu tiên trên bán đảo Arab

Trong ảnh là lò phản ứng Barakah -1 của nhà máy điện nguyên tử Barakah, tọa lạc tại vùng Al Dhafra trên bờ vịnh Ba Tư ở Tiểu vương Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã phát điện thành công hòa vào lưới điện quốc gia của UAE vào ngày 19/8, trở thành tổ máy điện hạt nhân đầu tiên trên bán đảo Arab được chính thức vận hành.

Nhà máy điện nguyên tử Barakah được khởi công xây dựng từ giữa tháng 7/2012, với chủ đầu tư là Tập đoàn Năng lượng hạt nhân UAE (ENEC) cùng tổng kinh phí 24,4 tỉ USD. Nhà máy được trang bị 4 tổ máy dạng lò phản ứng nước áp lực (PWR) thuộc loại APR-1400 đời mới, do Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cung cấp, lắp đặt và vận hành.

"Nhà máy Barakah được xây dựng bởi liên doanh giữa ENEC và KEPCO. Sau khi đi vào hoạt động, 4 lò phản ứng APR-1400 sẽ cung cấp tới 5.600 MW (1 MW = 1.000 kilowatts), tương đương gần 25% nhu cầu điện năng của đất nước", ông Mohamed Al Hammadi, Giám đốc điều hành ENEC cho biết.

Được biết, cho đến thời điểm lò phản ứng hạt nhân Barakah -1 với công suất hơn 1.000 MW chưa hòa vào lưới, điện năng của UAE do các nguồn khác cung cấp chủ yếu là khí đốt.

K.Dung (theo AFP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/van-hanh-to-may-dien-hat-nhan-dau-tien-tren-ban-dao-arab-609008/