Vận hành hệ thống giám sát tàu cá: Còn nhiều vướng mắc

Sau một thời gian vận hành, quản lý phần mềm hệ thống giám sát tàu cá qua vệ tinh, Chi cục Thủy sản tỉnh đã gặp một số vướng mắc trong quá trình theo dõi, xử lý dữ liệu tại hệ thống. Phần vì phần mềm còn quá nhiều lỗi, phần vì nhân lực quản lý hệ thống này vẫn còn quá mỏng, nên chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Hiệu quả bước đầu

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh lắp thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá, công tác vận hành phần mềm hệ thống giám sát tàu cá cũng được Chi cục Thủy sản tỉnh quan tâm triển khai, bước đầu thực hiện có hiệu quả. Nhờ có phần mềm hiện đại, với các chức năng như xuất báo cáo khi tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình, xem nhanh thông tin tàu cá, thống kê số lượng tàu theo từng trạng thái, quy trình tàu cá xuất nhập cảng, nhật ký đánh bắt... mà Chi cục Thủy sản tỉnh cùng một số cơ quan, đơn vị được phân quyền có thể theo dõi, quản lý hầu hết hải trình đánh bắt của ngư dân.

Nhiều tàu cá neo tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn, nhưng phần mềm quản lý hệ thống lại thông báo tàu đang mất kết nối ngoài khơi.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh, qua hệ thống giám sát tàu cá, từ ngày 22.3 - 17.4, chi cục đã phát hiện 60 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống. Từ ngày 13.3 - 7.4 phát hiện 171 tàu cá mất kết nối trên biển hơn 10 ngày. Hằng tháng, trên cơ sở dữ liệu này, Sở NN&PTNT đã gửi danh sách tàu cá mất kết nối quá 10 ngày trên biển và tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống đến lực lượng bộ đội biên phòng và Ban Quản lý các cảng cá để phối hợp, xử lý và làm việc với các chủ tàu vi phạm để nhắc nhở, tuyên truyền và viết cam kết không tái phạm.

Nhưng còn hạn chế

Vào ngày 16.4 vừa qua, dù tàu QNg 96597 TS của ngư dân Phạm Văn Nhựt (Lý Sơn) đang neo trú trong Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, nhưng hệ thống giám sát tàu cá lại thông báo chiếc tàu này đang bị mất kết nối ngoài khơi. “Nguyên nhân nhầm lẫn là do phần mềm hệ thống giám sát tàu cá bị lỗi. Sự nhầm lẫn này không chỉ diễn ra với riêng tàu của ngư dân Phạm Văn Nhựt, mà thường xuyên xảy ra đối với các tàu cá neo đậu tại Lý Sơn. Thành thử, chúng tôi sau khi nhận được các thông báo từ hệ thống, lại phải kiểm tra, kiểm chứng lại các dữ liệu mới tránh được sai sót”, ông Đặng Quang Thơi, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh phụ trách vận hành hệ thống giám sát tàu cá cho hay.

Không chỉ liên tục thông báo "lỗi" liên quan đến các tàu thuyền ra vào cảng neo đậu tại Lý Sơn, mà kể cả đối với trường hợp tàu đi biển, nhưng chủ tàu không bật thiết bị giám sát hành trình, hoặc thiết bị bị lỗi, phần mềm hệ thống giám sát tàu cá vẫn báo tàu đang nằm bờ. Chính vì thế, công tác quản lý, giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể đi vào quy củ.

Mặt khác, dù là đơn vị được Tổng cục Thủy sản phân công làm đầu mối quản lý hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương, nhưng do biên chế có hạn, nên chi cục mới chỉ bố trí được 1 cán bộ kiêm nhiệm để trực, vận hành hệ thống giám sát tàu cá. "Là cán bộ kiêm nhiệm, nên việc theo dõi dữ liệu hiển thị trên hệ thống chưa thể thực hiện 24/24 giờ. Do đó, việc xử lý các trường hợp tàu mất kết nối, vượt ranh giới cho phép trên biển chưa kịp thời”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phùng Đình Toàn cho biết.

Bài, ảnh: Ý THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202105/van-hanh-he-thong-giam-sat-tau-ca-con-nhieu-vuong-mac-3059188/