Van Gaal tuyên bố chia tay tuyển Hà Lan sau 20 trận bất bại, cùng với Messi chỉ trích trọng tài

HLV Louis van Gaal đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào tứ kết World Cup 2022 nhưng một lần nữa phải chịu thất bại trên loạt sút luân lưu trước Argentina.

Louis van Gaal đã xác nhận rằng ông sẽ rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

Chiến lược gia 71 tuổi đã dẫn dắt đội tuyển kể từ sau Euro 2020 khi Hà Lan thua Cộng hòa Séc 0-2 ở vòng 1/8.

Ông dẫn dắt đội tuyển đến vòng tứ kết World Cup 2022 dù đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì phong cách chơi nhàm chán.

Tại giải đấu này, Hà Lan bất bại 5 trận và chỉ thua Argentina trên chấm phạt đền sau khi hòa 2-2 kịch tính trong hơn 120 phút.

Messi kiến tạo cho Nahuel Molina mở tỷ số phút 35 và ghi thêm bàn thứ hai từ chấm phạt đền phút 73. Thế nhưng, đội tuyển Hà Lan vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối trận, ghi hai bàn phút 83 và 90+11 do công Wout Weghorst, đưa trận đấu đến hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu. Thủ môn Emiliano Martinez xuất sắc cản phá được hai quả sút phạt đền đầu tiên của cầu thủ Hà Lan và Lautaro Martinez đã sút thành công quả quyết định đưa Argentina vào bán kết World Cup 2022 gặp Croatia lúc 2 giờ ngày 14.12.

Van Gaal đã xác nhận rằng đây là trận đấu cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị HLV Hà Lan.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi sẽ không tiếp tục. Tôi chỉ làm HLV đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian này. Đây là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ ba của tôi với tư cách là HLV trưởng", Van Gaal nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Trong thời gian đó, tôi đã huấn luyện 20 trận và chúng tôi không thua trận nào. Tôi không biết chúng tôi đã thắng bao nhiêu trận, nhưng bạn có thể Google 'Louis van Gaal, đội tuyển Hà Lan' và tự mình xem hiệu số bàn thắng bại. Tôi nhìn lại nó theo một cách rất tích cực. Cùng với tuyển Anh, chúng tôi là đội bất bại ở World Cup 2022. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã bị đánh bại ngày hôm nay. Đó chỉ là loạt sút luân lưu. Những gì tôi để lại phía sau là một đội bóng tuyệt vời.

Về mặt cá nhân và mặt bóng đá, đây là một đội rất gần gũi và có nhiều kỹ năng. Tôi đã làm HLV trong 20 trận và chúng tôi chưa bao giờ thua trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi cũng từng thi đấu với các đội tuyển quốc gia hàng đầu, dù những đội đó đã bị loại trước đó trong giải đấu này”, Van Gaal tự hào chia sẻ.

HLV Louis van Gaal tự hào vì thành tích bất bại 20 trận khi dẫn dắt tuyển Hà Lan

HLV Louis van Gaal tự hào vì thành tích bất bại 20 trận khi dẫn dắt tuyển Hà Lan

Van Gaal đã bất bại trong 20 trận cùng đội tuyển Hà Lan kể từ khi thay thế Frank de Boer vào mùa hè năm ngoái. Sự ra đi của ông không có nhiều bất ngờ, vì đã có thông báo vào tháng 4 rằng Ronald Koeman sẽ tiếp quản vị trí HLV tuyển Hà Lan sau World Cup.

"Tôi rất mong chờ sự hợp tác mới. Hơn một năm rưỡi trước, tôi chắc chắn không rời đội tuyển quốc gia Hà Lan vì bất mãn (làm HLV CLB Barcelona vào tháng 8.2020 và bị sa thải hồi tháng 11.2021 – PV)”, Ronald Koeman nói thời điểm đó.

Phát biểu sau trận tứ kết World Cup 2022, Van Gaal đã tỏ ra hoài nghi về quyết định của trọng tài Antonio Mateu Lahoz khi cho Argentina hưởng phạt đền vào phút 71.

Theo nhà cầm quân 71 tuổi, tình huống va chạm của Denzel Dumfries với Marcos Acuna không thực sự rõ ràng nhưng Antonio Mateu Lahoz vẫn chỉ tay vào chấm 11m.

Trả lời phỏng vấn trên đài NOS, HLV Van Gaal nói: "Vào cuối trận đấu, các cầu thủ đã nói điều gì đó với nhau ở gần vòng cấm Hà Lan nhưng tôi không biết đó là vấn đề gì. Hà Lan bị dẫn trước 2-0 sau một quả phạt đền mà trong mắt tôi, nó thật đáng ngờ. Sau đó, chúng tôi gỡ hòa nhưng đáng tiếc là các học trò đã thực hiện không tốt các quả luân lưu của mình. Thế nhưng, đó là điều hoàn toàn bình thường, vì bạn không bao giờ dự đoán trước được điều gì sắp xảy ra.

Tôi muốn gặp lại Mateu Lahoz sau trận đấu. Tôi không thích trọng tài này ngay cả khi Hà Lan không thua trận chỉ vì những quyết định ông ấy. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng thiếu đi sự may mắn. Đây là kỳ World Cup thứ hai mà tôi và các học trò bị loại trên chấm phạt đền sau giải đấu ở Brazil năm 2014".

Dù đội nhà được hưởng phạt đền và đã vào bán kết World Cup 2022, Messi cũng không hài lòng với Antonio Mateu Lahoz.

Trọng tài người Tây Ban Nha đã gây tranh cãi trong cách điều hành trận đấu này khi rút ra đến 16 thẻ vàng, 9 cho Argentina và 7 cho Hà Lan. Bản thân Messi cũng phải nhận thẻ vàng.

"Tôi không muốn nói về trọng tài vì sau đó họ sẽ xử phạt bạn. Song, mọi người đã thấy những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ FIFA phải quan tâm đến điều này, không thể đặt một trọng tài như vậy cho một trận đấu tầm cỡ . Trọng tài không thể không làm tròn nhiệm vụ của mình", tiền đạo PSG 35 tuổi nói.

Van Gaal từng có thời gian nghỉ ngơi dài sau khi Manchester United sa thải hồi tháng 5.2016, sau đó trở lại tiếp quản vị trí HLV đội tuyển Hà Lan.

Các nguồn tin nói với ESPN rằng đây là công việc HLV cuối cùng của Van Gaal, nhưng bản thân ông từ chối loại trừ việc chấp nhận một thử thách khác.

Trước trận gặp Argentina, Van Gaal nói rằng ông đã lấy cảm hứng từ Dick Advocaat (75 tuổi), người đã cố gắng từ giã sự nghiệp bóng đá trước đây, nhưng đã trở lại huấn luyện tại CLB ADO Den Haag ở giải hạng hai Hà Lan.

Tôi sẽ thôi làm HLV trưởng của Hà Lan sau World Cup. Tôi chỉ làm điều này cho đất nước, đó là tình huống khẩn cấp. Nhưng sau đó đừng bao giờ nói ‘không bao giờ’ vì chúng ta có một ví dụ tuyệt vời – Dick Advocaat. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi và gần đây đã nhận một công việc, ở cấp độ hai của bóng đá Hà Lan. Nếu tôi đứng trước một thử thách tuyệt vời, nếu có một quốc gia nào đó là thử thách tuyệt vời thì tôi có thể tiếp tục làm HLV thêm một thời gian nữa. Tôi đã 71 tuổi, nhưng trông thật tuyệt vời và trẻ trung lạ thường”, cựu HLV Manchester United chia sẻ thêm.

Chưa rõ chính xác thời điểm Koeman sẽ tiếp quản ghế nóng của Van Gaal, nhưng có thể sẽ sớm xảy ra sau khi đội bóng trở lại Hà Lan. Các trận tiếp theo của đội tuyển xứ hoa Tulip sẽ diễn ra vào tháng 3, đối đầu Pháp và Gibraltar ở vòng loại Euro 2024.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/van-gaal-tuyen-bo-chia-tay-tuyen-ha-lan-sau-20-tran-bat-bai-cung-voi-messi-chi-trich-trong-tai-190694.html