Vận dụng ngay vào thực tế

Sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, việc Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng. Các đại biểu kỳ vọng, những kiến thức, kỹ năng đã được trao đổi, chia sẻ tại hội nghị sẽ được vận dụng ngay vào thực tiễn hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và nhân dân dịa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên TRẦN QUỐC TOẢN: Đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động dân cử

Chất lượng hoạt động của HĐND phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của đại biểu. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền các cấp. Đây là niềm vinh dự, tự hào song cũng là trọng trách của mỗi đại biểu dân cử. Để làm tròn trọng trách này, ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, mỗi đại biểu phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng hoạt động. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng này, Hội nghị tập huấn được tổ chức không ngoài mục đích đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về hoạt động của đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Các chuyên đề tại hội nghị lần này đều được biên soạn trên cơ sở sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt. Thường trực HĐND tỉnh mong muốn, các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu các bài giảng với tinh thần cầu thị để nắm chắc, nắm kỹ các vấn đề. Qua đó, có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi tại hội nghị vào thực tiễn hoạt động, để chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nói riêng không ngừng được nâng cao trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên LÊ XUÂN TIẾN: Rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình truyền đạt của các báo cáo viên; sự quan tâm theo dõi và trao đổi, thảo luận của các đại biểu đã góp phần vào thành công của Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022. Trong đó, các báo cáo viên đã đầu tư nghiên cứu, trình bày những vấn đề rất thiết thực, nhằm tăng cường kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Thường trực HĐND tỉnh cũng biểu dương tinh thần học tập, nghiên cứu và tiếp thu nghiêm túc, tích cực của các đại biểu trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

Sau đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức này, với những kiến thức đã được cung cấp, truyền tải, hy vọng các đại biểu sẽ tích lũy, vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần nỗ lực phấn đấu, học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng hoạt động từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, ngày càng xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Văn Lâm LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN:Mong muốn sẽ được tham gia nhiều lớp tập huấn bổ ích

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, chúng tôi được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn. Có thể khẳng định, các chuyên đề được truyền tải tại Hội nghị đều là những vấn đề được đại biểu HĐND đặc biệt quan tâm. Mỗi chuyên đề được các báo cáo viên truyền đạt với sự nhiệt tình, tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn đã cung cấp cho các đại biểu nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hoạt động dân cử.

Bản thân tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để áp dụng ngay vào hoạt động của HĐND địa phương mình tại kỳ họp cuối năm 2022 tới đây. Bên cạnh những nội dung đã được truyền tải tại hội nghị lần này, hy vọng thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên sẽ thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu để tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn bổ ích, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

B. TRÂM ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/van-dung-ngay-vao-thuc-te-i304540/