Văn Đức lập công, U23 Việt Nam hòa U23 Uzbekistan

Ở cuộc đọ sức tại giải U23 quốc tế - Cúp VinaPhone 2018, U23 Việt Nam thi đấu lấn lướt nhưng các học trò cuar HLV Park Hang-seo đã rất vất vả mới có thể cầm hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 1-1.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng; Quang Hải; Anh Đức.

U23 Uzbekistan: Dilshod, Abdulla, Ilkhomjon, Sherzod, Nurrillo, Sardorbek, Farukh, Oybek, Sukhrob, Jasur, Abrorbek.

Ghi bàn: Văn Đức (80') - Nurillo (66’).

U23 Việt Nam (áo đỏ) nhọc nhằn cầm hòa U23 Uzbekistan. Ảnh: Thanh Niên.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Điều đó giúp U23 Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt so với U23 Uzbekistan. Tuy chơi lép vế hơn đôi chút nhưng đại diện Trung Á thi đấu rất chắc chắn.

Mặc dù chơi ép sân và tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương, song U23 Việt Nam vẫn không thể chọc thủng lưới thủ môn Dilshod trong 45 phút đầu tiên.

Về phần mình, U23 Uzbekistan không chỉ phòng ngự kín kẽ, mà thỉnh thoảng, họ còn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Việt Nam nhưng không tận dụng được.

Sau giờ giải lao, U23 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận. Thế nhưng, khi chưa thể phá vỡ thế bế tắc, đội bóng áo đỏ đã bị Nurillo chọc thủng lưới vào phút 66.

Bị dẫn bàn trước, U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Về phần mình, U23 Uzbekistan lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 80, Đức Huy thực hiện đường chuyền bóng vào trong vòng cấm để Văn Đức khống chế một nhịp trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Dilshod trong tư thế đối mặt, ấn định tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-duc-lap-cong-u23-viet-nam-hoa-u23-uzbekistan-902118.html