Văn Đức, Công Phượng - niềm hy vọng hàng công của thầy Park

HLV Park Hang-seo có thể yên tâm với hàng công ĐT Việt Nam để hướng tới chuyến làm khách tại Malaysia khi có sự xuất hiện đồng thời của 2 cầu thủ xứ Nghệ là Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng đã có một khoảng thời gian đáng quên khi gia nhập màu áo CLB Sint - Truidense trong năm 2019. Chân sút xứ Nghệ đã không còn là chính mình do phải ngồi dự bị thường xuyên tại châu Âu.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang dần sáng sủa đối với Công Phượng trong năm 2020. Trước khi V.League năm nay khởi tranh, CLB TP.HCM đã kích hoạt “bom tấn” mang tên Công Phượng. Cầu thủ người Đô Lương được đội bóng của ông Chung Hae-seong giải cứu bằng bản hợp đồng mua lại từ Sint - Truidense. Được trở lại Việt Nam chơi bóng, Công Phượng sẽ vẫn là ngôi sao được kỳ vọng hàng đầu của nhà đương kim Á quân V.League.

Khi áp lực được cởi bỏ, được ra sân thi đấu thường xuyên thì cảm giác chơi bóng cũng dần trở lại trên đôi chân của chàng trai quê xứ Nghệ. Bàn thắng mà anh ghi được trong chuyến làm khách của CLB TP.HCM trên sân của Yagon United trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFC Cup 2020 mới đây là một minh chứng rõ nét cho lời khẳng định trên.

Phan Văn Đức đã sẵn sàng trở lại trong năm 2020. Ảnh tư liệu

Phan Văn Đức đã sẵn sàng trở lại trong năm 2020. Ảnh tư liệu

Không chỉ có Công Phượng mang tới nụ cười cho thầy Park, cậu học trò cưng Phan Văn Đức mới đây cũng đã trở lại tập luyện sẵn sàng cho mùa giải mới sau thời gian dài vật lộn vì chấn thương nặng ở V.League 2019. Không ít lần chiến lược gia người Hàn bày tỏ nỗi nhớ ngôi sao số 1 của SLNA. “Phan Văn Đức là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều cần có trong đội hình. Với khả năng gây đột biến cao của cậu ấy sẽ giúp cho ĐT Việt Nam có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành của đối phương. Với tôi, bóng đá Việt Nam thời điểm này chưa có cầu thủ nào có thể thay thế được vai trò của Phan Văn Đức ở ĐT Việt Nam". HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu gặp UAE trên sân Mỹ Đình.

Công Phượng được thi đấu nhiều hơn đã mang lại niềm vui cho thầy Park. Ảnh: AFC

Thời điểm Phan Văn Đức phải nghỉ thi đấu thì Công Phượng thường được thầy Park xếp đá ở vị trí hộ công bên cánh trái. Khi chân sút của SLNA trở lại, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được đẩy cao lên đá trung phong. Thực tế thì với một cầu thủ có tốc độ, giỏi đi bóng như Công Phượng, đá hộ công được cho là rất phù hợp, Tuy nhiên, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL được đánh giá là hiệu quả hơn ở vị trí tiền đạo cao nhất, giống như màn trình diễn của anh tại Asian Cup 2019 vào hồi năm ngoái - giải đấu mà Công Phượng đã ghi dấu ấn đậm nét, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết Cup châu Á.

ĐT Việt Nam đang tạm xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 vòng đấu. Xếp sau chúng ta chính là Malaysia, hiện tại “những chú Hổ Malay” đang có được 9 điểm sau 5 trận. Chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil vào tháng 3 tới được cho là rất quan trọng đối với đoàn quân ông Park. Nếu giành trọn 3 điểm, ĐT Việt Nam sẽ bỏ xa Malaysia lên tới 5 điểm, ngược lại chúng ta sẽ mất ngôi đầu vào tay đội chủ nhà nếu không giành được điểm số nào.

Với tầm quan trọng của trận chiến với người Mã tới đây, rõ ràng màn tái xuất của Phan Văn Đức cùng sự trở lại ấn tượng của Công Phượng sẽ mang tới luồng sinh khí hứng khởi đầy tự tin cho thầy Park, cũng như toàn thể người hâm mộ Việt Nam trước màn khởi động đầu tiên trong năm mới 2020./.

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/van-duc-cong-phuong-niem-hy-vong-hang-cong-cua-thay-park-262651.html