Vận động viên nào nhiều con hơn cả Ronaldo?

Ronaldo làm bố của 6 đứa con nhưng về khoản nhiều con anh vẫn còn thua xa một số vận động viên thể thao khác.

Ronaldo lại được làm bố

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez gây sốt mạng xã hội khi khoe ảnh siêu âm mang song thai, hôm 28/10.

Ronaldo và bạn gái Georgina khoa siêu âm song thai.

Ronaldo và bạn gái Georgina khoa siêu âm song thai.

Ronaldo hiện đang là ông bố có 4 người con.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 4 người con, gồm: Cristiano Jr, Alana, Eva và Mateo.

“Ronaldo sẽ chào đón người con thứ 5 và thứ 6 trong vài tháng nữa”, tờ SunSport bình luận và nhấn mạnh: “Nhưng tiền đạo 36 tuổi vẫn chưa phải là những vận động viên nhiều con nhất”.

Oscar De La Hoya, 6 con

Huyền thoại quyền Anh người Mỹ Oscar De La Hoya cũng có tới 6 người con với 4 người phụ nữ khác nhau.

Hoya kỷ niệm Ngày của Cha với 6 người con.

Việc ‘lắm vợ nhiều con’ cũng khiến tay đấm sinh năm 1973 gặp không ít rắc rối. Năm 2000, một trong những người mẹ có con chung với Hoya đã kiện anh ra tòa đòi khoản tiền lên tới 45 triệu bảng Anh.

Vụ việc xảy ra khi bạn gái của anh là Shanna Moakler nhìn thấy tay đấm huyền thoại sánh bước cùng một phụ nữ khác tại lễ trao giải Grammy Latin.

Mike Tyson, 8 con

“Võ sĩ thép” Mike Tyson đã có 8 người con sau 3 lần kết hôn cùng các người đẹp Robin Givens, Monica Turner và hiện đang ở với Lakiha Spicer.

Tay đấm huyền thoại có cả thảy 8 người con.

Huyền thoại người Mỹ từng mất cô con gái 4 tuổi sau một vụ tai nạn kinh hoàng năm 2009.

Tyson từng thừa nhận không xứng đáng với những đứa con của mình khi bản thân sa ngã vào lối sống buông thả.

“Tôi biết ơn vì ông trời đã cho tôi những đứa con”, tay đấm trẻ nhất từng thâu tóm 3 danh hiệu quyền Anh thế giới nói: “Thú thực, tôi không xứng đáng có được những người con này”.

Willie Anderson, 9 con

Anderson từng bị buộc trợ cấp 1,3 triệu bảng nuôi con với 3 người phụ nữ khác nhau.

Cựu ngôi sao bóng rổ từng chơi tại NBA cho San Antonio Spurs, Toronto Raptors, New York Knicks và Miami Heat - có tổng cộng 9 người con với 7 người phụ nữ khác nhau.

Chính sự đào hoa khiến Willie nhiều lần phải trả giá và tiêu tán khá nhiều tài sản cho những vụ kiện tụng đòi trợ cấp cho con từ những phụ nữ mà anh có mối quan hệ.

Năm 2003, cựu huyền thoại NBA từng bị tòa án tuyên buộc phải trợ cấp số tiền trợ cấp nuôi con lên tới 1,3 triệu bảng, cho 3 người phụ nữ khác nhau.

Jason Caffey, 10 con

Các vận động viên bóng rổ Mỹ thường đi du đấu khắp nơi, thế nên cũng không lạ khi họ có ‘nhiều niềm vui bên đường’.

Caffey là thành viên của đội Chicago Bulls vào những năm 1990 đã càn quét NBA và giành được 2 chức vô địch.

Tổng cộng, cựu cầu thủ này có 10 con, nhiều hơn số điểm trung bình ghi được mỗi trận là 7,3.

Cựu ngôi sao NBA Jason Caffey có 10 người con.

Năm 2009, tòa án buộc Caffey trả 150.000 bảng tiền cấp dưỡng nuôi con cho 1 trong 8 phụ nữ mà anh đã ‘trăng hoa’.

Travis Henry, 11 con

Vận động viên bóng bầu dục Henry đã chơi cho Buffalo Bills, Tennessee Titans và Denver Broncos tại NFL.

7 năm thi đấu chuyên nghiệp giúp anh kiếm được một khoản tiền kha khá để nuôi 11 người con với 10 phụ nữ khác nhau.

Travis điêu đứng và phải ngồi tù vì lối sống buông thả.

Tuy nhiên, vào năm 2009, các khoản cấp dưỡng này cũng cạn kiệt và Travis vẫn nợ hơn 12.000 bảng và bị tòa kêu án.

Cũng trong năm này, ở cảnh đường cùng, Travis tham gia một đường dây buôn ma túy để kiếm tiền và bị bắt nên phải nhận án 3 năm tù giam.

Luật sư của Travis tiết lộ anh ta phải trả khoảng 150.000 bảng Anh hàng năm tiền cấp dưỡng nuôi con.

Evander Holyfield, 11 con

Huyền thoại quyền Anh người Mỹ có đến 11 người con với 6 phụ nữ khác nhau và 2 trong số những đứa trẻ này đã con ngoài giá thú.

Võ sĩ huyền thoại có cả thảy 11 người con.

Đổ máu trên sàn đấu giúp Holyfield tích lũy được khối tài sản khoảng 160 triệu bảng nhưng năm 2013 lại bị tố cáo vì để nợ 400.000 bảng tiền cấp dưỡng nuôi con.

Sự lụn bại của võ sỹ từng 2 lần đánh bại Mike Tyson đến từ thói cờ bạc và phần nhiều từ những vụ ly hôn ầm ĩ làm cạn kiệt tài chính.

George Foreman, 12 con

Võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Mỹ có đến 12 người con, trong số này có 2 con nuôi. Điều đặc biệt là cả 12 đứa đều được ông đặt tên George và một con gái đặt tên là Georgetta.

George Foreman và đứa con thứ 12.

George Foreman được đánh giá là người cha rất có trách nhiệm với con cái khi chăm lo đầy đủ cho chúng. “Chúng ta có thể có chồng cũ, vợ cũ nhưng không bao giờ có con cũ”, Foreman từng tuyên bố.

Do có nhiều con nên vất vả và thật may mắn cho Foreman vì đã tìm được công việc nướng bánh sau khi giải nghệ, nhờ đó mà kiếm được tiền nuôi con.

Calvin Murphy, 14 con

Danh tiếng của Calvin Murphy bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị 4 người con ngoài giá thú tố cáo lạm dụng.

Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại NBA có 14 người con với 9 người phụ nữ khác nhau.

Rắc rối từ mối quan hệ ‘chớp nhoáng’ khiến danh tiếng của Murphy vẩn đục khi dính vào kiện cáo của 5 đứa con ngoài giá thú.

Garrincha, 14 con

Garrincha có cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ, có 14 người con.

Ngôi sao bóng đá kiệt xuất người Brazil có 14 người con. Lối sống hoang dã khiến huyền này dính vào nhiều ồn ào và sau cùng tự tử vào năm 1983 khi mới 49 tuổi.

Một trong những người con của ông là Ulf Lindberg, kết quả từ mối quan hệ chốc lát với một phụ nữ địa phương trong chuyến đi Thụy Điển, cũng trở thành cầu thủ.

Lindberg thi đấu được vài năm nhưng không quá nổi bật và sớm kết thúc sự nghiệp vì chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên, con trai của Ulf Lindberg là Henrik Johansson cũng có một sự nghiệp tương đối và từng sang Anh thi đấu cho Brentford ở Championship đến năm 2019.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/van-dong-vien-nao-nhieu-con-hon-ca-ronaldo-SEXr2AFnR.html