Vận động viên Judo thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Như Quỳnh có 9 năm kinh nghiệm tập Judo. Cô hiện là giáo viên thể dục tại trường tiểu học.

 Trong số những cô gái thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Như Quỳnh (sinh năm 1998, quê Bạc Liêu) xuất thân là vận động viên Judo. Chia sẻ với Zing, nữ thí sinh nói cô theo đuổi môn võ này từ năm 2011, từng đại diện tỉnh Bạc Liêu tham gia các giải đấu thuộc khuôn khổ Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong số những cô gái thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Như Quỳnh (sinh năm 1998, quê Bạc Liêu) xuất thân là vận động viên Judo. Chia sẻ với Zing, nữ thí sinh nói cô theo đuổi môn võ này từ năm 2011, từng đại diện tỉnh Bạc Liêu tham gia các giải đấu thuộc khuôn khổ Đồng bằng Sông Cửu Long.

"Mọi người nhận xét tôi mạnh mẽ, dứt khoát, thế nên tôi muốn tham gia cuộc thi để học cách mềm mại trong lối giao tiếp, ứng xử. Tôi ước mơ đến với Hoa hậu Việt Nam từ lâu và giờ là lúc thích hợp nhất để ghi danh", Như Quỳnh nói.

Thí sinh cao 1,65 m, số đo ba vòng lần lượt 87-65-102. Như Quỳnh thừa nhận chiều cao và tâm lý dễ mất bình tĩnh là hạn chế, song cô cho biết sự tự tin, nhiệt huyết theo đuổi mục tiêu sẽ giúp bản thân tỏa sáng.

Về quyết định thử sức ở Hoa hậu Việt Nam, 9X nói được bạn bè ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, gia đình chỉ muốn cô tập trung vào sự nghiệp làm giáo viên. Cô đã tốt nghiệp Đại học Bạc Liêu và đang là giáo viên dạy thể dục tại trường Trần Phú (Bạc Liêu).

Ngoài học võ, Như Quỳnh duy trì tập gym, đạp xe để giữ sức khỏe tốt. Cô kể không ăn uống kiêng cữ để giữ dáng vì thường xuyên tập thể dục.

"Tôi yêu thích hình tượng của Hoa hậu H'Hen Niê. Chị ấy có nụ cười thân thiện, những trải nghiệm cuộc sống của chị rất ý nghĩa. Làn da nâu khỏe khoắn của chị Hen cũng khiến tôi ấn tượng", thí sinh bày tỏ.

Đỗ Như Quỳnh đang rèn luyện kỹ năng catwalk, trò chuyện, giao tiếp với ống kính. Cô đánh giá dàn thí sinh năm nay đa số đều xinh đẹp, cao và tài năng.

Quốc Minh
Ảnh: BTC, NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-dong-vien-judo-thi-hoa-hau-viet-nam-2020-post1134014.html