Vận động viên Đinh Phương Thành bất ngờ có tấm vé đến Nhật Bản

Giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5-2021 không tổ chức, mà xét theo kết quả Giải vô địch thế giới năm 2019. Các vận động viên xuất sắc của châu Á đều vượt qua vòng loại, còn lại hai suất xét tuyển thì Đinh Phương Thành đã được chọn.

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn thể dục thế giới đã có sự thay đổi cách thức tuyển chọn vé dự Thế vận hội mùa hè tại Nhật Bản (Olympic Tokyo 2020) diễn ra vào tháng 7 tới đây. Điều này giúp vận động viên thể dục dụng cụ Hà Nội Đinh Phương Thành bất ngờ có tấm vé đến Nhật Bản. Như vậy, Đinh Phương Thành là vận động viên thể dục dụng cụ thứ hai giành vé đến Nhật Bản; trước đó là vận động viên Lê Thanh Tùng.

Vận động viên thể dục dụng cụ Hà Nội Đinh Phương Thành bất ngờ có tấm vé đến Nhật Bản

Vận động viên thể dục dụng cụ Hà Nội Đinh Phương Thành bất ngờ có tấm vé đến Nhật Bản

Trước đó, Đinh Phương Thành (sinh năm 1995, Hà Nội) đã có màn trình diễn xuất sắc tại SEA Games 30 để đem về cú đúp HCV nội dung xà kép và xà đơn. Màn trình diễn của anh 2 lần vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo, cũng là VĐV nước chủ nhà. Thành tích này đã cứu nguy cho thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng ở đại hội thể thao Đông Nam Á tại Philippines.

Chàng trai sinh năm 1995 từng giành HCĐ tại ASIAD 2014. Tới SEA Games 2015, anh đã thực sự tỏa sáng với 4 tấm HCV toàn năng đồng đội, xà kép, xà đơn và toàn năng cá nhân. Trong đó, tấm HCV nội dung toàn năng là thành tích chưa VĐV Việt Nam nào trong lịch sử làm được. Tới SEA Games 2017, anh giành 1 HCB. Ở World Challenge Cup ART diễn ra ở Koper (Slovenia), anh mang về 1 HCV.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/van-dong-vien-dinh-phuong-thanh-bat-ngo-co-tam-ve-den-nhat-ban-19827/