Vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Ngày 3-7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai (khóa IX).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của trung ương…

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp cùng Chính phủ, các cấp, ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh.

Tính đến ngày 30-6-2020, tổng số tiền và hiện vật qua vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được trên 2.000 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời phân bổ tiền, hàng hỗ trợ đến đúng địa chỉ. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được hệ thống Mặt trận quan tâm thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được trên 1.472 tỷ đồng.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia tổ chức, góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, hiến kế để khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Các ý kiến đều khẳng định, tác động của đại dịch Covid-19 đến nước ta là rất nghiêm trọng, vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua khó khăn, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hội nghị cũng đã ra nghị quyết về vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị quyết gồm các nội dung: Vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong điều kiện mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971733/van-dong-toan-dan-tich-cuc-khac-phuc-tac-dong-cua-dai-dich-covid-19