Vận động sửa chữa, xây mới 103 nhà ở cho người nghèo Đức Thọ

Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, diễn ra từ ngày 17/10 – 18/11.

Theo đó, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang mỗi người tối thiểu ủng hộ 1 ngày lương, hộ gia đình nông dân tối thiểu 20 ngàn đồng/hộ, hưu trí tối thiểu ½ ngày lương.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện Đức Thọ

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Đức Thọ đã trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 33 nhà đại đoàn kết, với số tiền 375 triệu đồng.

Các tổ chức thành viên như: Hội CCB, nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, LĐLĐ, Cựu TNXP cũng đã kêu gọi 902 triệu đồng hỗ trợ làm được 28 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ cho trên 1.300 hộ nghèo phát triển sản xuất, học sinh khó khăn đến trường... với tổng số tiền trên 430 triệu đồng.

Trong năm 2019, Quỹ vì người nghèo huyện Đức Thọ đã xây dựng được 33 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Trong năm 2019, Quỹ vì người nghèo huyện Đức Thọ đã xây dựng được 33 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, huyện Đức Thọ phấn đấu kêu gọi, quyên góp, để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 103 hộ gia đình còn phải ở trong những ngôi nhà xuống cấp.

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/van-dong-sua-chua-xay-moi-103-nha-o-cho-nguoi-ngheo-duc-tho/180832.htm