Vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới An Giang

Ngày 22-5, tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Đồng Đức, BĐBP An Giang phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV28) và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới với sự tham gia của hơn 100 lượt người.

Buổi tuyên truyền tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Các báo cáo viên đã thông tin đến nhân dân một số tình hình về tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; tình hình tuyến biên giới An Giang và các hoạt động có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm tại các xã, phường, thị trấn biên giới thời gian gần đây; phổ biến Luật Biên giới Quốc gia năm 2003, Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam”; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tuyên truyền nhân dân không sang Campuchia thuê mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản trái phép,…

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; vận động người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Sau buổi tuyên truyền này, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tổ chức tuyên truyền ở tất cả 18, xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới của tỉnh An Giang, diễn ra từ ngày 22-5 đến 20-6-2018.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/van-dong-nhan-dan-tham-gia-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tren-tuyen-bien-gioi-an-giang/