Vận động người dân vùng biên giới tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường lực lượng cho các tổ chốt và chỉ đạo phát động Phong trào 'Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép' ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền lưu động cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chống XNC trái phép. Ảnh: Viết Hà

Tuyên truyền lưu động cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chống XNC trái phép. Ảnh: Viết Hà

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường lực lượng cho các tổ chốt và chỉ đạo phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Sáng 13-5, tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP Lào Cai phối hợp UBND xã Trịnh Tường tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh (XNC) trái phép” ở khu vực biên giới theo Kế hoạch số 662/KH-CCT của Cục Chính trị BĐBP. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự buổi phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Trần Văn Bừng nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và diễn biến rất phức tạp, Đảng ủy BĐBP đã tăng cường lực lượng cho các tổ chốt và chỉ đạo phát động Phong trào, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia với BĐBP để phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và tình trạng XNC trái phép ở khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả Phong trào, Thiếu tướng Trần Văn Bừng đề nghị, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn XNC trái phép.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát giác, tố giác đối tượng XNC trái phép; tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP động viên, khen thưởng kịp thời tạo động lực phong trào phát triển sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng (bên trái) tặng 5.000 khẩu trang y tế cho nhân dân xã Trịnh Tường.

Cũng tại lễ phát động, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát cho biết, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh phòng, chống XNC trái phép, không để dịch lây lan qua biên giới. Thời gian tới, huyện Bát Xát tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã, Đồn Biên phòng và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ tuyên truyền phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, phòng, chống XNC trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường Lý Văn Sỉn cho biết, để hưởng ứng phong trào, xã mở đợt cao điểm tuyên truyền các văn bản quy định của Trung ương và địa phương, các ngành để mọi người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19; tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 cho bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân ký cam kết không XNC trái phép; không tiếp tay bao che, tổ chức XNC trái phép. Khi phát hiện XNC trái phép kịp thời báo với chính quyền địa phương, BĐBP và cơ quan chức năng.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền lưu động; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên tuyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức cho người dân ký cam kết không XNC trái phép, không bao che, tiếp tay XNC trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới XNC trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chống XNC trái phép.

TRỊNH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/van-dong-nguoi-dan-vung-bien-gioi-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-645876/