Vận động người dân đóng tiền... mới được nhận thẻ BHYT miễn phí

Người dân ở xã bãi ngang Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) phải đóng 100.000 đồng mới được nhận thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT) miễn phí của Nhà nước cấp.

Đây là thực trạng diễn ra nhiều năm qua ở xã Vĩnh Hậu, mới được người dân phản ánh với cơ quan chức năng.

Bà con cho biết, xã Vĩnh Hậu là xã bãi ngang, người dân được Nhà nước cấp miễn phí BHYT. Song, chính quyền xã đã “vận động” mỗi hộ dân đóng 100.000 đồng mới cho nhận thẻ.

UBND huyện Hòa Bình cho biết, đã thành lập tổ công tác xác minh sự việc, nhằm làm rõ thông tin người dân phản ánh và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Người dân xã bãi ngang Vĩnh Hậu phải đóng 100.000 đồng mới được nhận thẻ BHYT do Nhà nước cấp miễn phí.

Người dân xã bãi ngang Vĩnh Hậu phải đóng 100.000 đồng mới được nhận thẻ BHYT do Nhà nước cấp miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hậu cho biết, Đảng ủy, UBND không có chủ trương thu tiền khi cấp phát thẻ BHYT cho người dân, nhưng lại giải thích, việc vận động này hoàn toàn tự nguyện, không ép, chỉ vận động gia đình có điều kiện (!?).

Theo ông Mười, huyện Hòa Bình giao chỉ tiêu cho xã là 170 triệu, chính quyền địa phương sau đó mới giao lại cho từng ấp vận động trong nhân dân.

Số tiền vận động được đã ra lai nên phải quyết toán với huyện. Xã Vĩnh Hậu hiện còn khoảng 16% hộ nghèo; 24% hộ cận nghèo.

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Bình, tính đến đầu tháng 9, xã này còn giữ hơn 500 thẻ BHYT chưa cấp phát cho người dân.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/van-dong-nguoi-dan-dong-tien-moi-duoc-nhan-the-bao-hiem-y-te-mien-phi-560438/