Vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo nguồn máu giữa cao điểm dịch

Từ ngày 3 đến 30-4, cao điểm trong các ngày từ 5 đến 7-4, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo các cấp đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện' 7-4.

Từ ngày 3 đến 30-4, cao điểm trong các ngày từ 5 đến 7-4, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo các cấp đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" 7-4.

2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7-4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện". Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, sau 20 năm phát động ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện", phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong 20 năm, toàn quốc vận động và tiếp nhận được hơn 16 triệu đơn vị máu.

T.X

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222715_van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-dam-bao-nguon-mau-giua-cao-diem-dich.aspx