Vận động gần 13 tỉ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) TP Cần Thơ, trong 6 tháng qua, các cấp Hội đã tập trung tham mưu, phối hợp, vận động các nguồn lực được gần 13 tỉ đồng để chăm sóc NNCÐDC. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân xã hội hóa vượt 181% chỉ tiêu kế hoạch. Ngân sách Trung ương và TP Cần Thơ chi trợ cấp khó khăn cho 3.504 nạn nhân là người tham gia kháng chiến, nạn nhân là dân thường hưởng bảo trợ xã hội trong dịp Tết và trợ cấp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 cho NNCÐDC. Các cấp Hội đã tặng quà cho trên 16.000 lượt nạn nhân, trong đó dịp Tết Nguyên đán là 11.437 suất, trợ cấp khó khăn cho 3.504 nạn nhân và các hộ khác trong đợt dịch COVID-19.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC TP Cần Thơ dự Lễ bàn giao nhà tình thương cho NNCĐDC ở huyện Thới Lai.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC TP Cần Thơ dự Lễ bàn giao nhà tình thương cho NNCĐDC ở huyện Thới Lai.

Ngoài ra, Thành hội còn kết nối với mạnh thường quân xây dựng 2 cây cầu giao thông tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ; xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà tình thương cho các nạn nhân, sửa chữa 4 căn; cấp 23 xe lăn, xe lắc tay, tiếp tục hỗ trợ 143 địa chỉ đỏ nhận trợ cấp thường xuyên cho các nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 82 nạn nhân và cán bộ hội là đồng bào dân tộc Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tin, ảnh: X.Đào

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/van-dong-gan-13-ti-dong-cham-soc-nan-nhan-chat-doc-da-cam-a122733.html