Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống ma túy

Ngày 1/10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng chống ma túy, góp phần đảm bảo ANTT năm 2020.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu và 30 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xác định người có uy tín giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội nghị đã động viên, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho những người là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để họ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, ảnh hưởng và uy tín của mình trong tuyên tuyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số không trồng cây thuốc phiện, không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, giúp đỡ, cảm hoa, giáo dục người nghiện ma túy cai nghiện thành công và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tích cực tham gia công tác nắm tình hình, phát hiện, tố giác hành vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT tại đại phương.

Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an trao quà tặng già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Sơn La đã biểu dương đánh giá cao vao trò, tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của người có uy tín đối với công tác phòng, chống ma túy; tặng quà, động viên người có uy tín tiếp tục phát huy trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực trong đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Minh Phong – Đinh Tùng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/van-dong-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tham-gia-phong-chong-ma-tuy-613814/