Vận động cử tri nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm công dân

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tính đến 16 giờ ngày 23/5, toàn thành phố có 723.989/750.657 cử tri đi bỏ phiếu đạt 96,45%. Trong đó, quận Hải Châu có số cử tri đi bỏ phiếu nhiều nhất, với 131.277 cử tri, đạt 98,62%.

Phát phiếu bầu cử cho cử tri trong khu cách ly Chung cư F.Home, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phát phiếu bầu cử cho cử tri trong khu cách ly Chung cư F.Home, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng được bảo đảm. Qua công tác kiểm tra ban đầu, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bầu cử, phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri đặt niềm tin vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khắp các tuyến phố, khu phố, khu dân cư trên địa bàn rợp cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền trực quan về bầu cử.

Theo báo cáo, Đà Nẵng có hai Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 Ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, 8 Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện và 95 Ban Bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện. Toàn thành phố có 525 Tổ Bầu cử, 525 khu vực bỏ phiếu.

*T ính đến 15 giờ 45 phút ngày 23/5, cử tri trên toàn tỉnh Hậu Giang đi bầu cử đạt khá cao 99,63%. Ba trong số 8 huyện, thị xã là huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ đạt 100% cử tri đi bầu. Các đơn vị như thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A đều đã đạt trên 99% cử tri đi bầu.

Cử tri xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hồng Thái /TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, đến 15 giờ 45 phút, các thành viên tổ bầu cử đã và đang bắt đầu tiến hành vận động những cử tri còn lại thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hậu Giang có 540.371 cử tri, thực hiện bầu cử tại 880 tổ bầu cử. Mọi cơ sở vật chất ở tất cả các điểm bỏ phiếu thực hiện đảm bảo phục vụ tốt cho công tác bỏ phiếu và chưa có tình huống phát sinh

* Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú cho biết, tính đến 15 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 92,57% số cử tri đi bầu cử. Hoạt động bầu cử tại các địa phương trong tỉnh đều cơ bản thuận lợi. Một số địa phương đang có mưa vừa đến mưa to nhưng cử tri vẫn tranh thủ đi bỏ phiếu.

Đáng chú ý tính đến thời điểm hiện tại đã có hai đơn vị bầu cử: Đơn vị bầu cử số 3 (gồm có các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch), cử tri đi bầu đạt 91,77%; Đơn vị bầu cử số 4 (gồm có các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và Long Khánh), cử tri đi bầu đạt 97,77 %.

Hai huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ cử tri đã đi bầu cử, lần lượt là gần 100% và 99,28%. Hiện các địa phương còn lại đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri chưa đi bầu, đồng thời liên lạc với những cử tri này nhanh chóng đến các địa điểm bầu cử hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Theo nhận định bước đầu của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, các huyện như Nhơn Trạch, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa có tỷ lệ cử tri đi bầu chưa cao, do công nhân còn đi làm chưa kịp về bỏ phiếu. Dự kiến sau 17 giờ, công nhân tan ca đi làm về sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến 17 giờ, 10/11 huyện/thành phố/thị xã đều có cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99%, trong đó các huyện có cử tri đi bầu cử cao nhất là: huyện Chợ Gạo 99,94%, thành phố Mỹ Tho 99,73%. Riêng huyện Cái Bè đạt 95,84%.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn về y tế tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Các điểm bỏ phiếu đều được thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho thành viên các tổ bầu cử và cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Cử tri và các thành viên tổ bầu cử tuân thủ nghiêm theo khuyến nghị 5K của Bộ Y tế.

Các điểm bỏ phiếu đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho Ngày Bầu cử. Các tổ bầu cử đều trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy.

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/van-dong-cu-tri-nhanh-chong-hoan-thanh-trach-nhiem-cong-dan-20210523174448284.htm