Vận động 21,6 tỷ đồng hỗ trợ cho các hội viên

Sáng 27/12, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đánh giá của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh, trong năm 2019, hội đã thực hiện tốt công tác vận động từ các nguồn lực với số tiền hơn 21,6 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Hội đã hỗ trợ cho Nhà xã hội Long Hải với số tiền 2,5 tỷ đồng; xây mới 13 căn nhà với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng; sửa chữa 4 căn nhà với tổng số tiền 140 triệu đồng; hỗ trợ mổ tim 10 ca với số tiền hơn 587 triệu đồng; hỗ trợ vốn sinh kế 330 triệu đồng; tặng xe lăn, xe lắc tổng trị giá 750 triệu đồng...

Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. Ngoài ra, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Tỉnh hội đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/van-dong-216-ty-dong-ho-tro-cho-cac-hoi-vien-887807/