Vận động 130 đám cưới tạm hoãn, giảm khách mời

Tuần 2 Tháng Thanh niên 2020, các cấp bộ Đoàn trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện 'đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên', sáng tạo tổ chức hàng loạt hoạt động hỗ trợ người dân phòng chống dịch Covid - 19 cũng như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị được tuổi trẻ cả nước tiếp tục triển khai thực hiện với những kết quả ấn tượng. Trong tuần thứ hai của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới được 70 km, sửa chữa được 400 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê với chiều dài 241 km, triển khai trồng mới gần 50 nghìn cây, xây dựng mới 33 cầu nông thôn.

Với mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, các bạn trẻ trên cả nước đã tình nguyện đi làm ngày thứ 7 để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh, gọn. Tiêu biểu như Công an tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào “Giờ thứ 9 tình nguyện” bắt nguồn từ hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Ngày thứ 7 tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục ra quân vệ sinh môi trường, thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch Covid -19.

Hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực. Toàn Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho gần 7 nghìn lượt người dân; trao hơn 2.700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa được 212 nhà nhân ái với tổng giá trị hơn 5,7 tỷ đồng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong phòng chống dịch, Hà Tĩnh đã thực hiện mô hình “Đám cưới mùa dịch Covid-19” đặc biệt.Theo đó, các cấp bộ đoàn đến tận nhà tuyên truyền, vận động gia đình hoãn tổ chức đám cưới hoặc chỉ tổ chức tiết kiệm, giảm tối đa khách mời và tuân thủ các biện pháp y tế.

ĐVTN sẵn sàng trở thành tình nguyện viên phát khẩu trang miễn phí, hay chuẩn bị các bàn đặt nước rửa tay sát khuẩn, tổ chức phun thuốc khử khuẩn, sát trùng tại địa điểm diễn ra đám cưới. Kết quả, Hà Tĩnh vận động được 130 đám cưới tạm hoãn và giảm số lượng khách mời, tăng báo hỷ.

An Khoa

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre/van-dong-130-dam-cuoi-tam-hoan-giam-khach-moi-1621762.tpo