Vận động 1.206 đối tượng truy nã ra đầu thú

Ban Chỉ đạo công tác truy nã Bộ Công an (Ban chỉ đạo 327/BCA) vừa đánh giá thực trạng công tác truy nã và thống nhất các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã trong thời gian tới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người bị truy nã ra đầu thú. Cơ quan công an đã phối hợp với các viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân cùng cấp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động 1.206 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, từ đó phát hiện những đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn dưới các thủ đoạn, như: Thay đổi đặc điểm nhận dạng, nhân thân, sử dụng chứng minh nhân dân của người khác, làm giả giấy tờ để được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 327/BCA yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chú trọng công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Văn phòng Bộ Công an nghiên cứu tham mưu hoàn thiện, bổ sung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác truy nã tội phạm cho phù hợp với quy định pháp luật hiện nay; đồng thời tăng cường phối hợp với Văn phòng Interpol xác minh truy bắt đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/van-dong-1-206-doi-tuong-truy-na-ra-dau-thu-635028